ĐT Việt Nam đang sở hữu dàn tiền vệ ghi bàn vượt trội so với tiền đạo.
Đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung mới nhất cho thấy một xu hướng bất ngờ: các tiền vệ không chỉ kiến tạo mà còn đang ghi bàn hiệu quả hơn cả hàng tiền đạo. Đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là chiến thuật được HLV Kim Sang Sik xây dựng nhằm tạo nên một đội hình đa năng và khó đoán.
Trong danh sách triệu tập, tuyến giữa trở thành nơi HLV Kim Sang Sik đặt nhiều kỳ vọng nhất. Ngoại trừ tiền vệ trụ Thành Long, các cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hai Long hay Đỗ Hoàng Hên đều có xu hướng dâng cao, tham gia trực tiếp vào các pha tấn công, thậm chí có thể chơi như tiền đạo.
Thực tế, HLV Kim Sang Sik đã thử nghiệm việc hoán đổi vị trí liên tục giữa tiền vệ và tiền đạo. Phương pháp này giúp ranh giới giữa hai tuyến ngày càng mờ nhạt, đồng thời tạo ra những mũi nhọn bất ngờ trên mặt trận tấn công, khiến đối thủ khó bắt bài.
So sánh hiệu suất ghi bàn, hàng tiền đạo gồm Nguyễn Xuân Son, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng chỉ ghi 10 bàn tại V-League mùa này. Trong khi đó, các tiền vệ được triệu tập đã ghi tổng cộng 21 bàn, nổi bật là Hoàng Hên (6 bàn, 4 kiến tạo), Hoàng Đức (6 bàn), Quang Hải (3 bàn) và Văn Khang (3 bàn). Đây là con số vượt trội và đáng chú ý so với các chân sút thuần túy.
Những thống kê này cho thấy tiền vệ đang “gánh” phần lớn trách nhiệm ghi bàn cho đội tuyển. Sự đa năng này giúp ĐT Việt Nam không còn phụ thuộc vào một trung phong cắm, đồng thời mở ra nhiều phương án tấn công linh hoạt. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra thách thức về việc duy trì hiệu quả khi thiếu một “sát thủ” thực thụ.
Rõ ràng, HLV Kim Sang Sik đang hướng tới đội hình đa năng, nơi các tiền vệ có thể chơi như tiền đạo, trở thành quân bài chiến thuật quan trọng. Trong bối cảnh đó, các tiền đạo thuần túy sẽ phải nỗ lực hơn nếu muốn giữ suất đá chính, khi các tiền vệ đang dần “lấn át” cả hàng công.
Mai Thị Huyền Trâm














