Khóa học HLV chứng chỉ “C” AFC/VFF khép lại thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng khi Việt Nam lần đầu tự chủ toàn bộ công tác đào tạo theo tiêu chuẩn AFC.
Ngày 14/4, khóa học huấn luyện viên chứng chỉ “C” AFC/VFF do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức khép lại, đánh dấu thêm một bước tiến trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá nước nhà.
Diễn ra từ ngày 2 đến 14/4/2026, khóa học là sự tiếp nối của chuỗi chương trình đào tạo HLV được triển khai bài bản trong những năm gần đây. Không chỉ duy trì chất lượng chuyên môn, khóa học lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đội ngũ giảng viên trong nước lần đầu tiên đảm nhiệm toàn bộ công tác giảng dạy và tổ chức theo chuẩn của AFC.
Sự chủ động này được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra khả năng tự triển khai các khóa học ở nhiều cấp độ cao hơn như chứng chỉ B, A hay Pro trong tương lai. Qua đó, bóng đá Việt Nam dần giảm sự phụ thuộc vào nguồn lực quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực đào tạo nội tại ngày càng được nâng cao.
Khóa học thu hút 24 học viên là cán bộ, giáo viên thể chất và cựu sinh viên của nhà trường. Con số này phản ánh sức hút ngày càng lớn của các chương trình đào tạo HLV do VFF tổ chức, cũng như nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bóng đá đang ngày một gia tăng.
Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò nền tảng của chứng chỉ “C” trong hành trình trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và VFF được đánh giá là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới xây dựng lực lượng HLV bài bản và đồng đều.
Khép lại sau 13 ngày học tập nghiêm túc, khóa học không chỉ trang bị kiến thức và phương pháp huấn luyện hiện đại cho học viên, mà còn tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Những HLV trẻ, được đào tạo theo chuẩn quốc tế, được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa tư duy mới, nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá ở nhiều địa phương trong thời gian tới.
Mai Thị Huyền Trâm

















