Đội tuyển Malaysia có thể bị AFC xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam do vi phạm liên quan đến tư cách cầu thủ, theo quy định trong Bộ luật kỷ luật của AFC.
Bóng đá Malaysia đang đứng trước nguy cơ phải nhận án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sau bê bối liên quan đến tư cách của một số cầu thủ nhập tịch. Theo các quy định hiện hành, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3 ở một số trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận gặp tuyển Việt Nam.
Theo Điều 25 của Bộ luật kỷ luật AFC, hình phạt có thể bao gồm việc hủy kết quả trận đấu và xử thua 0-3 cho đội vi phạm. Điều 56 quy định các biện pháp kỷ luật đối với cầu thủ hoặc Liên đoàn, nhưng không trao quyền cho Ủy ban kỷ luật áp dụng những án phạt vượt quá khung quy định.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tại Kuala Lumpur sáng 16/3, Tổng thư ký AFC Windsor Paul cho biết vụ việc của Malaysia có một số điểm tương đồng với bê bối từng xảy ra với Timor Leste. Tuy nhiên, ông khẳng định hai trường hợp không hoàn toàn giống nhau về bản chất do bối cảnh xảy ra sai phạm khác nhau.
Ông Windsor Paul giải thích: “Các quy định này không trao quyền cho Ủy ban Kỷ luật đưa ra những hình phạt vượt quá phạm vi được phép. Trong trường hợp của Timor Leste, sai phạm chỉ được phát hiện khi giải đấu đã khép lại. Khi giải đấu đã kết thúc, bạn không thể áp dụng hình phạt ngược về quá khứ. Thay vào đó, án phạt phải được áp dụng cho các giải đấu sau đó. Đó là lý do Timor Leste bị cấm tham dự kỳ vòng loại Asian Cup tiếp theo. Trong khi đó, tình huống của đội tuyển Malaysia lại khác.”
Theo lãnh đạo AFC, những vấn đề liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được phát hiện khi vòng loại Asian Cup 2027 vẫn đang diễn ra. Vì vậy, cơ quan quản lý có thể áp dụng các quy định kỷ luật tác động trực tiếp đến kết quả các trận đấu liên quan. “Không thể nói rằng trường hợp của Timor Leste và FAM là giống nhau, bởi bối cảnh hoàn toàn khác”, ông Windsor Paul nhấn mạnh.
Tổng thư ký AFC cũng khẳng định mọi quyết định cuối cùng sẽ do Ủy ban Kỷ luật xem xét dựa trên quy định hiện hành. "Các quyết định đều có thể bị kháng cáo, thậm chí đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Vì vậy, ủy ban phải rất thận trọng và chỉ có thể hành động trong phạm vi quyền hạn được quy định", ông Windsor nói.
Mai Thị Huyền Trâm

















