Bóng đá Malaysia tiếp tục đối mặt sức ép lớn khi AFC chuẩn bị công bố kết quả điều tra liên quan bê bối hồ sơ nhập tịch gây tranh cãi.
Truyền thông Malaysia cho biết Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ công bố báo cáo kết quả điều tra Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vào ngày 16/3 tại trụ sở của tổ chức này. Tuy nhiên, báo chí sở tại lưu ý rằng AFC chưa xác nhận liệu các án phạt mới có được công bố ngay trong báo cáo lần này hay không, song khả năng xuất hiện các chế tài bổ sung vẫn khiến dư luận chú ý.
Theo tờ New Straits Times, nhiều thành viên trong hệ thống bóng đá Malaysia đang tỏ ra lo lắng trước khả năng FAM có thể phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc từ FIFA và AFC. Sự lo ngại này xuất phát từ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện sử dụng hồ sơ giả, một vụ việc đang gây chấn động bóng đá nước này.
Cụ thể, New Straits Times viết: “AFC sẽ có báo cáo kết quả điều tra FAM tại trụ sở FAM vào ngày 16/3.Các thành viên của FAM bày tỏ lo ngại rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải đối mặt với các án phạt nghiêm khắc từ FIFA và AFC, xung quanh vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả”.
Nguồn tin của báo Malaysia cũng cho rằng những lo ngại này không phải không có cơ sở.Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã giữ nguyên án phạt do FIFA đưa ra đối với FAM và nhóm cầu thủ nhập tịch.New Straits Times cho biết: “Mối lo ngại này xuất phát từ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).Tổ chức này giữ nguyên án phạt của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca”.
Theo các nguồn tin, báo cáo của AFC dự kiến không chỉ đề cập tới bê bối hồ sơ nhập tịch mà còn bao gồm kết quả điều tra tổng thể về hoạt động của FAM trong thời gian qua.Ngoài ra, kết quả kiểm toán liên quan tới tổ chức quản lý bóng đá Malaysia cũng có thể được trình bày trong bản báo cáo này.
Hiện tại, FAM đã bị FIFA phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng).Bảy cầu thủ nhập tịch liên quan mỗi người bị treo giò 12 tháng và bị phạt bổ sung 2.000 CHF (hơn 66 triệu đồng).Tuy nhiên, truyền thông Malaysia cảnh báo rằng đây có thể chưa phải là điểm kết thúc của vụ việc khi các biện pháp kỷ luật bổ sung vẫn đang được xem xét.
New Straits Times nhấn mạnh: “AFC có thể áp đặt thêm các hình phạt khác cho các bên có liên quan.Trong khi đó, FIFA vẫn có thể truy tìm thủ phạm đứng sau vụ bê bối này”. Trước thềm công bố báo cáo, Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Malaysia gốc Mã lai (MMFA) Firdaus Mohamed cho biết: “Tôi nghĩ các thành viên của FAM đều đau đớn sau phán quyết của CAS, nhưng đó là thực tế mà chúng ta phải chấp nhận để giúp FAM trưởng thành”.
Ông Firdaus Mohamed cũng tiết lộ rằng MMFA đã yêu cầu FAM giải thích về những gì đã xảy ra trong vụ bê bối này, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. “Về phía MMFA, chúng tôi đã yêu cầu FAM giải thích cho những gì đã xảy ra với bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất cứ phản hồi nào liên quan đến yêu cầu của mình”, ông nói thêm.
Vụ việc cũng đặc biệt được quan tâm bởi đội tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ nói trên ở hai trận gặp đội tuyển Việt Nam (10/6/2025) và Nepal (25/3/2025) tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu AFC xác định vi phạm và xử thua Malaysia 0-3 ở cả hai trận, đội bóng này sẽ bị trừ 6 điểm.Khi đó, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng được cộng thêm 3 điểm, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng và có thể chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.
Hoàng Nhiên
















