CĐV Malaysia đang bày tỏ sự bức xúc khi BTC giải VĐQG Malaysia (MFL) vẫn đăng ký 4 cầu thủ nhập tịch với tư cách cầu thủ nội địa, dù trước đó FIFA đã kết luận họ sử dụng giấy tờ giả mạo để đủ điều kiện thi đấu.
Theo thông báo từ MFL, việc đăng ký các cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero được thực hiện đúng quy định của giải M-League. Trong đó, ba cầu thủ Figueiredo, Irazabal và Hevel đang khoác áo Johor Darul Ta'zim, còn Palmero thi đấu cho Kuching City. Điều này cũng đã được AFC chấp thuận.
Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng lời giải thích của MFL chưa đủ thuyết phục. Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ nước này yêu cầu ban tổ chức giải đấu phải công khai điều khoản cụ thể cho phép các cầu thủ này được tính là cầu thủ nội địa, đặc biệt trong bối cảnh CAS và FIFA đều xác định nhóm bốn cầu thủ đã “đồng lõa” trong vụ gian lận giấy tờ.
Một người dùng có tên RuleReader viết trên Reddit: “MFL nói các cầu thủ này được đăng ký là cầu thủ địa phương theo quy định của giải đấu, nhưng điều khoản nào cho phép những cầu thủ có gốc gác như vậy được tính là nội binh? Hãy cho chúng tôi xem điều khoản đó.”
Trong khi đó, tài khoản EligibleAnalyst cho rằng việc MFL viện dẫn Điều 3.3 của hệ thống đăng ký MYPAS dường như mâu thuẫn với kết luận từ FIFA. “Thông báo của MFL nói các cầu thủ đã sử dụng thẻ căn cước hợp lệ, nhưng FIFA lại xác định họ không đủ điều kiện thi đấu. Vậy hai điều này giải thích thế nào?”, người này đặt câu hỏi.
MFL sau đó giải thích rằng việc đăng ký tuân theo quy định của M-League mùa 2025-2026, trong đó yêu cầu các cầu thủ phải tải lên giấy tờ cá nhân như thẻ căn cước hoặc hộ chiếu dưới dạng PDF khi hoàn tất thủ tục. Theo liên đoàn, cả bốn cầu thủ đều đã cung cấp thẻ căn cước hợp lệ do Cục Đăng ký Quốc gia cấp.
Dù vậy, làn sóng tranh luận vẫn chưa lắng xuống. Một số người hâm mộ cho rằng việc đáp ứng thủ tục giấy tờ trong nước chưa đủ để giải quyết các xung đột với quy định quốc tế.
“Không ai đang công kích giải đấu. Người hâm mộ chỉ muốn biết chính xác điều khoản nào trong quy định của M-League ủng hộ quyết định của MFL và nó phù hợp ra sao với các phán quyết của CAS và FIFA”, một tài khoản khác viết.
Đáng chú ý, dù đã được đăng ký thi đấu ở giải quốc nội, MFL vẫn xác nhận cả bốn cầu thủ trên phải chấp hành án treo giò 12 tháng theo phán quyết của CAS ngày 5/3, đồng nghĩa họ chưa thể ra sân ở các trận đấu chính thức trong thời gian tới.
HN


















