7 sao nhập tịch lậu Malaysia có động thái lạ sau phán quyết của CAS

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ sáu, 13/03/2026 08:51 AM (GMT+7)
A A+

Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị CAS treo giò 12 tháng vì bê bối giấy tờ vẫn giữ im lặng gần một tuần qua, chưa có bất kỳ phản hồi nào trước án phạt.

Gần một tuần sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết giữ nguyên án phạt, bảy cầu thủ liên quan đến vụ bê bối giả mạo giấy tờ để khoác áo đội tuyển Malaysia vẫn chưa lên tiếng trước dư luận.

Phán quyết được CAS công bố hôm thứ Năm tuần trước, trong đó khẳng định án treo giò 12 tháng đối với các cầu thủ là hợp lý sau khi xác định có hành vi gian lận trong hồ sơ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên đến nay, hầu hết các cầu thủ liên quan vẫn giữ thái độ im lặng.

Cả Đông Nam Á chờ đợi phán quyết 'lịch sử' từ CAS 799148
CAS đã bác bỏ đơn kháng cáo của Malaysia về 7 cầu thủ nhập tịch

Bảy cái tên bị kỷ luật gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces và Gabriel Palmero. Đây đều là những cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài được nhập tịch để thi đấu cho tuyển Malaysia.

Theo ghi nhận trên các nền tảng mạng xã hội, tài khoản của các cầu thủ này gần như “đóng băng” kể từ sau phán quyết của CAS. Không có bất kỳ phát biểu hay phản hồi nào được đưa ra liên quan đến án phạt.

Trước đó, CAS đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên quyết định treo giò 12 tháng với bảy cầu thủ nói trên sau khi kết luận hành vi làm giả hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ đủ điều kiện thi đấu là có cơ sở. Theo CAS, mức án cấm thi đấu trong 12 tháng được xem là “hợp lý và cân bằng”, bởi các cầu thủ có trách nhiệm trong việc tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận giấy tờ.

malaysia-nhap-tich-trai-phep-68e-691c267a7f702-1-695f7f985f124-2-697791d06f484
7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn giứ im lặng sau phán quyết của CAS

Tuy vậy, án phạt này chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức, không cấm hoàn toàn các hoạt động liên quan đến bóng đá. Điều đó đồng nghĩa các cầu thủ vẫn có thể tiếp tục tập luyện và sinh hoạt cùng CLB trong thời gian bị đình chỉ thi đấu.

Vụ việc đang gây chú ý lớn trong bóng đá Malaysia khi liên quan trực tiếp đến chính sách sử dụng cầu thủ gốc ngoại của đội tuyển quốc gia, vốn được triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm