Phán quyết của CAS treo giò 7 cầu thủ nhập tịch khiến bóng đá Malaysia dậy sóng. Trước tranh cãi về quốc tịch, Chủ tịch MFL khẳng định không có quyền bình luận hay can thiệp.
Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Malaysia (MFL) đã từ chối đưa ra bình luận liên quan đến tình trạng của bốn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại giải quốc nội sau phán quyết mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Vụ việc đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia.
Trước đó, CAS quyết định giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado. Các cầu thủ này bị cấm tham gia các trận đấu chính thức trong thời gian án phạt có hiệu lực.
“Tôi không thể bình luận về những giả định như vậy. Việc trao hay thu hồi quốc tịch Malaysia là thẩm quyền của chính phủ, không phải của MFL.” Đó là khẳng định của Chủ tịch MFL, Dato’ Ab Ghani Hassan khi được truyền thông hỏi về làn sóng kêu gọi tước quốc tịch đối với các cầu thủ liên quan sau phán quyết của CAS.
Theo phán quyết của CAS, dù bị treo giò, các cầu thủ vẫn được phép tham gia những hoạt động bóng đá khác như tập luyện cùng câu lạc bộ chủ quản. Tuy nhiên, họ không được ra sân trong các trận đấu chính thức cho đến khi án phạt kết thúc.
Sau khi nhận được thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), MFL đã ra quyết định đình chỉ thi đấu đối với bốn cầu thủ đang chơi tại giải VĐQG Malaysia. Trong số này, Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal thuộc biên chế Johor Darul Ta’zim (JDT), trong khi Gabriel Palmero gia nhập CLB Kuching City hồi tháng 2 vừa qua.
Phán quyết của CAS đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong dư luận Malaysia, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhập tịch cầu thủ. Tuy nhiên, lãnh đạo MFL vẫn giữ lập trường thận trọng và khẳng định tổ chức này chỉ thực hiện các quy định chuyên môn, còn vấn đề quốc tịch hoàn toàn thuộc thẩm quyền của chính phủ.
Đoàn Trọng Nghĩa
















