Giữa bầu không khí im lặng bất thường của bóng đá Malaysia, kế hoạch sử dụng lực lượng nhập tịch của tuyển Việt Nam bất ngờ thu hút nhiều sự quan tâm.
Theo báo New Straits Times, đội tuyển Malaysia đang chìm trong “một sự im lặng đáng sợ” trước trận đấu quan trọng gặp tuyển Vietnam ngày 31/3. Tờ báo cho biết các nền tảng mạng xã hội, website đội tuyển và Liên đoàn Bóng đá Malaysia đều không cập nhật thông tin, dù thời điểm chuẩn bị cho trận tái đấu đang đến rất gần.
New Straits Times nhấn mạnh sự im lặng này xuất hiện sau án phạt của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả giấy tờ. HLV trưởng Peter Cklamovski cùng ban huấn luyện giữ kín kế hoạch chuẩn bị, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Cuối đoạn phân tích, báo Malaysia đặc biệt bày tỏ lo ngại về lực lượng nhập tịch mà tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tung ra.
Theo truyền thông Malaysia, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik được cho là sẽ triệu tập tới 8 cầu thủ nhập tịch ở lần tập trung tiếp theo, ví dụ như hậu vệ Gustavo Sant'Ana (Đỗ Phi Long), tiền vệ Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên), bên cạnh trụ cột như Nguyễn Xuân Son. Báo Malaysia nhận định những bổ sung này có thể “làm thay đổi hoàn toàn cục diện” trận tái đấu.
Bên cạnh những cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Lâm hay Cao Pendant Quang Vinh, báo Malaysia còn nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam sẽ bổ sung những cầu thủ nhập tịch gốc ngoại chất lượng. Tất cả họ hiện đều đủ điều kiện thi đấu do đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam trên 5 năm theo quy định FIFA." Đồng thời nhấn mạnh lực lượng trải đều các tuyến giúp “Những chiến binh sao vàng” tăng sức mạnh đáng kể, trong bối cảnh Malaysia gần như chắc chắn không thể sử dụng lại 7 cầu thủ bị cấm.
Diễn biến này càng trở nên nhạy cảm khi vụ việc đã được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và dự kiến có phán quyết cuối cùng ngày 26.2. Theo cập nhật từ AFC, bảy cầu thủ liên quan hiện “chỉ được phép thi đấu cho CLB”, trong khi quyền khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa được xác nhận.
Tổng Thư ký AFC, Windsor John Paul, cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận với FIFA để có đầy đủ thông tin chi tiết. Cho đến lúc này, họ chỉ được chơi cho CLB.” Ông cũng xác nhận AFC phải chờ kết luận cuối cùng từ CAS trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.
New Straits Times cho rằng trận đấu tại sân Thiên Trường mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam được cho là có thể triệu tập tới 8 cầu thủ nhập tịch, chi tiết khiến truyền thông Malaysia đặc biệt dè chừng. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu rốt cuộc vẫn phụ thuộc vào phán quyết sắp tới từ CAS, vì nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia và bảy cầu thủ thua kiện, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua các trận đã sử dụng cầu thủ sai quy định, qua đó mở ra cơ hội giành vé Asian Cup 2027 cho đội tuyển Việt Nam mà không cần chờ kết quả trên sân.
Hoàng Nhiên
















