ĐT Malaysia bị chỉ trích 'trốn sang Thái Lan' giữa bê bối nhập tịch lậu

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ bảy, 21/02/2026 08:22 AM (GMT+7)
A A+

Sóng gió bủa vây tuyển Malaysia trước trận gặp Việt Nam, khi sự im lặng của FAM và tranh cãi quanh nhóm cầu thủ nhập tịch gây nhiều bức xúc.

Trước thềm cuộc đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3, bóng đá Malaysia bất ngờ nóng lên bởi những chỉ trích gay gắt từ cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir. Huyền thoại này bày tỏ sự tức giận trước việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gần như không đưa ra bất kỳ cập nhật nào về tình hình đội tuyển giữa lúc khủng hoảng bùng phát.

Theo ông Jamal Nasir, người hâm mộ đang bị bỏ rơi khi không được cung cấp thông tin rõ ràng về quá trình chuẩn bị của đội tuyển quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng cuộc điều tra liên quan đến các cầu thủ nhập tịch không nên làm đình trệ toàn bộ bộ máy đội bóng, đồng thời khẳng định: "Bóng đá thuộc về người dân chứ không phải của riêng cá nhân nào". Đây cũng là vấn đề gây tranh cãi lớn nhất tại Malaysia hiện nay.

g2
Ông Jamal Nasir giận dữ khi FAM liên tục im lặng về tình hình của ĐTQG. (Ảnh: NST)

Nguồn cơn căng thẳng xuất phát từ bê bối liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado. Nhóm cầu thủ này bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng do cáo buộc làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, khiến tương lai của ĐT Malaysia trở nên bất định ngay trước các trận đấu quan trọng.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa khép lại khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã ban hành lệnh tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phiên điều trần kháng cáo dự kiến diễn ra ngày 26/2. Trong lúc chờ phán quyết cuối cùng, tình trạng pháp lý của các cầu thủ vẫn khiến ban huấn luyện và người hâm mộ Malaysia phải “nín thở”, đồng thời tạo ra bầu không khí đầy bất ổn quanh đội tuyển.

Không dừng lại ở đó, Jamal Nasir còn chỉ trích tin đồn về việc đội tuyển được cho là lên kế hoạch tập huấn tại Bangkok (Thái Lan) nhằm tránh truyền thông trong nước. Ông bức xúc đặt câu hỏi: "Tại sao đội tuyển lại phải chạy trốn khỏi người hâm mộ và giới truyền thông? Khán giả đang cảm thấy chán ngán vì các vị chẳng cung cấp cho họ bất kỳ thông tin gì cả". Theo ông, sự minh bạch lúc này quan trọng hơn bao giờ hết.

g3
AFC vừa cho biết 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sẽ không được khoác áo ĐTQG do vi phạm nghiêm trọng tư cách pháp lý.

Ở diễn biến liên quan, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã xác nhận bảy cầu thủ nói trên hiện chỉ được phép thi đấu cho cấp CLB trong khi chờ quyết định cuối cùng từ CAS. Tổng Thư ký AFC Windsor John Paul cho biết: "Đã có quyết định rằng bảy cầu thủ này không được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia". Điều này đồng nghĩa Malaysia có nguy cơ thiếu lực lượng khi gặp tuyển Việt Nam.

Giữa lúc tương lai nhóm cầu thủ nhập tịch vẫn treo lơ lửng, Jamal Nasir cho rằng ban lãnh đạo càng cần cập nhật tình hình đội tuyển để duy trì niềm tin nơi người hâm mộ.Ông nhấn mạnh rằng khán giả vẫn quan tâm đến phong độ của Arif Aiman, Syihan Hazmi, Faisal Halim cùng các tuyển thủ khác và khẳng định: “Người hâm mộ xứng đáng được biết chuyện gì đang diễn ra”.

Trong bối cảnh bê bối chưa có hồi kết và phán quyết từ CAS vẫn đang được chờ đợi, tuyển Malaysia bước vào cuộc chạm trán tuyển Việt Nam với nhiều dấu hỏi lớn về lực lượng lẫn sự ổn định nội bộ. Áp lực lúc này không chỉ nằm trên sân cỏ mà còn ở cách FAM xử lý khủng hoảng truyền thông, khi niềm tin của người hâm mộ đang trở thành thử thách lớn nhất đối với ĐTQG nước này.

 

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm