Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir phủ nhận việc Indonesia gửi đơn lên FIFA liên quan bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia và kêu gọi hợp tác khu vực.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã chính thức lên tiếng về những cáo buộc cho rằng ông đóng vai trò trong việc gửi đơn khiếu nại lên FIFA liên quan đến bê bối nhập tịch của Malaysia. Phát biểu tại Jakarta ngày 20/2, ông khẳng định các thông tin lan truyền thời gian qua là không chính xác.
Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Indonesia có liên quan đến việc tố cáo 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho biết khiếu nại ban đầu được cho là xuất phát từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), dù danh tính chính thức của bên đứng đơn vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Trả lời báo chí Indonesia, ông Erick Thohir nhấn mạnh: "Vâng, chắc chắn là không đúng sự thật". Ông phủ nhận hoàn toàn việc Indonesia gửi đơn tố cáo hay can thiệp vào vụ việc liên quan đến bóng đá Malaysia.
Không dừng lại ở đó, người đứng đầu PSSI đặt câu hỏi về tính hợp lý của những cáo buộc: "Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta lại can thiệp vào sự phát triển của một quốc gia khác, trong khi chúng ta cần đến nhau?". Theo ông, bóng đá Đông Nam Á cần sự hợp tác thay vì tạo ra xung đột nội bộ.
Ông cũng nhấn mạnh định hướng phát triển chung của khu vực: "Đó là lý do tại sao chúng tôi đồng thời nâng cao chất lượng của mình. Bởi vì nếu bóng đá của chúng tôi không được cải thiện, tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục thua các đội bóng châu Âu và Mỹ Latinh". Quan điểm này cho thấy Indonesia muốn tập trung vào nâng cao nội lực thay vì vướng vào tranh cãi.
Về phía Malaysia, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) từng bị FIFA xử phạt vào cuối năm 2025 vì sử dụng các cầu thủ bị cáo buộc có giấy tờ giả mạo. Đơn kháng cáo sau đó đã bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) trước khi đưa ra quyết định tiếp theo liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nói trên tại vòng loại Asian Cup 2027.
Mai Thị Huyền Trâm















