Giữa thời điểm cuộc đua quyền lực tại FIFA trở nên căng thẳng, những phát biểu cứng rắn từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan đã gây chấn động. Các cáo buộc nhằm vào ban lãnh đạo FIFA nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.
Hoàng tử Ali bin Al Hussein, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA) và cựu Phó chủ tịch FIFA, vừa tạo ra làn sóng tranh cãi khi công khai chỉ trích cách điều hành của FIFA dưới thời Chủ tịch Gianni Infantino. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới đã giữ lại khoản tiền thưởng mà đội tuyển Jordan đáng ra phải được nhận sau khi giành ngôi á quân FIFA Arab Cup 2025 tại Qatar.
Theo Hoàng tử Ali, Liên đoàn Bóng đá Jordan đến nay vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng trị giá 4,2 triệu USD dành cho đội á quân FIFA Arab Cup. Ông còn tiết lộ rằng trong thời gian Jordan lần đầu tham dự World Cup hồi tháng 6, ông được ngỏ ý rằng nếu công khai ủng hộ ông Gianni Infantino tái tranh cử Chủ tịch FIFA thì "điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho liên đoàn của chúng tôi". Chính chi tiết này đã mở ra cáo buộc nghiêm trọng nhất nhằm vào ban lãnh đạo FIFA.
Lãnh đạo bóng đá Jordan khẳng định liên đoàn của ông sẽ không chấp nhận bất kỳ sức ép nào liên quan đến cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA. "Ở Jordan, chúng tôi luôn tự hào gìn giữ các giá trị đạo đức. Trước đây chúng tôi không ủng hộ ông ấy và bây giờ cũng sẽ không", Hoàng tử Ali nhấn mạnh. Ông tiếp tục chỉ trích: "Toàn bộ sự việc chẳng khác nào một hành vi tống tiền và chúng tôi sẽ không khuất phục."
Không dừng lại ở đó, Hoàng tử Ali còn bày tỏ sự bất bình khi khoản tiền thưởng dành cho đội tuyển Jordan vẫn chưa được chuyển. "Khoản tiền mà đội tuyển của chúng tôi đáng lẽ phải nhận sau khi vào chung kết đến nay vẫn chưa được chuyển, trong khi FIFA lại liên tục khoe rằng họ đang nắm giữ hàng tỷ USD tiền dự trữ." Theo ông, "Rõ ràng vấn đề nằm ở cách điều hành. Suốt nhiều tháng qua, FIFA đã từ chối hỗ trợ chúng tôi trong những vấn đề này cũng như nhiều vấn đề khác." Đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc.
Những phát biểu của Hoàng tử Ali xuất hiện đúng thời điểm ông Gianni Infantino đối mặt áp lực lớn trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới. Kế hoạch bán một phần lợi nhuận các kỳ World Cup trong tương lai cho quỹ Thrive Eternal của Joshua Kushner đã vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều liên đoàn thành viên. UEFA thậm chí cân nhắc tẩy chay các sự kiện của FIFA, trong khi Concacaf và AFC cũng lên tiếng phản đối. FIFA sẽ chốt danh sách ứng viên vào ngày 18/11 trước cuộc bầu cử diễn ra ngày 18/3 tại Rabat (Morocco), với châu Á được xem là khu vực có tiếng nói quyết định trong cuộc đua quyền lực này.
Hoàng Nhiên


















