Báo Malaysia: 'FAM kỷ niệm 100 năm thành lập trong nỗi xấu hổ'

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Chủ nhật, 08/03/2026 12:05 PM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Malaysia cho rằng lễ kỷ niệm 100 năm sắp tới của Liên đoàn Bóng đá nước này sẽ diễn ra trong bầu không khí nặng nề khi bê bối nhập tịch làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của cả nền bóng đá.

Trong bài bình luận gây chú ý gần đây, tờ New Straits Times cho rằng cột mốc 100 năm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sắp tới (11/9/1926 - 11/9/2026) đáng lẽ phải là dịp để nhìn lại thành tựu của bóng đá nước này. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Sau tiêu đề gây sốc: “FAM kỷ niệm 100 năm trong nỗi xấu hổ”, tờ báo đặt câu hỏi thẳng thắn: “Liệu bóng đá Malaysia còn điều gì đáng để cứu vãn?”, khi hàng loạt vấn đề tồn tại nhiều năm vẫn chưa được giải quyết.

Theo bài viết, ngoài thế hệ vàng với những huyền thoại như Mokhtar Dahari hay Soh Chin Ann, bóng đá Malaysia gần như không tạo ra bước tiến đáng kể trong nhiều thập kỷ. Tờ báo nhận định: “Trong nhiều năm, bóng đá Malaysia chỉ liên tục lao từ vấn đề này sang vấn đề khác”, phản ánh tình trạng thiếu ổn định cả ở cấp quản lý lẫn hệ thống thi đấu.

88

Một trong những ví dụ điển hình là giải vô địch quốc gia. Theo bài báo, M-League đã chìm trong các rắc rối tài chính suốt nhiều năm, đặc biệt là tình trạng nợ lương cầu thủ. “Cảnh cầu thủ phải chờ nhiều tháng để nhận lương đã trở thành chuyện gần như bình thường”, New Straits Times viết, cho rằng điều này tạo ra môi trường dễ phát sinh tiêu cực như dàn xếp tỷ số.

Tuy nhiên, khủng hoảng lớn nhất hiện nay lại đến từ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch mà báo này gọi tắt là vụ “Heritage 7”. Bảy cầu thủ gốc nước ngoài bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác định đã sử dụng tài liệu không hợp lệ để đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia. Dù phía FAM và các cầu thủ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), phán quyết cuối cùng vẫn giữ nguyên án phạt.

Tờ báo nhấn mạnh rằng quy định của FIFA về điều kiện thi đấu rất rõ ràng. “Chỉ có quốc tịch thôi chưa đủ để một cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia theo luật FIFA”, bài viết khẳng định. Điều này khiến nỗ lực nhập tịch của Malaysia trở thành một sai lầm lớn về quản trị và pháp lý.

26
Bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch đã mang lại quá nhiều rắc rối cho bóng đá Malaysia. (Ảnh: ASEAN Football)

Không chỉ dừng lại ở án treo giò 12 tháng dành cho các cầu thủ, FAM còn bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Theo New Straits Times, vụ việc còn có nguy cơ kéo theo các hệ lụy khác nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mở thủ tục kỷ luật. Khi đó, kết quả của Malaysia tại vòng loại Asian Cup, trong đó có trận gặp ĐT Việt Nam thậm chí có thể bị xem xét lại.

Điều khiến tình hình thêm nghiêm trọng là khủng hoảng lãnh đạo.Sau bê bối giấy tờ, toàn bộ ban điều hành FAM đã từ chức vào tháng 1, khiến tổ chức này bước vào dịp kỷ niệm 100 năm mà không có chủ tịch.Tờ báo nhận định đây là thời điểm tệ nhất có thể đối với một liên đoàn bóng đá.

Khép lại bài viết, New Straits Times cho rằng bóng đá Malaysia cần nhanh chóng khôi phục uy tín.“Kết quả trên sân có thể lên xuống, nhưng sự liêm chính trong quản trị không thể bị đem ra mặc cả”, tờ báo nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi FAM cải tổ hệ thống kiểm tra pháp lý để tránh lặp lại những bê bối tương tự trong tương lai.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm