Bóng đá Malaysia vừa phát đi thông báo mới liên quan vụ nhập tịch gây tranh cãi, ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn.
Giải Bóng đá Malaysia (MFL) xác nhận đã nhận được thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến phán quyết mới của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vụ bê bối nhập tịch gây tranh cãi thời gian qua. Quyết định này liên quan đến bảy cầu thủ trước đó bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) kỷ luật vì sử dụng hồ sơ và giấy tờ đủ điều kiện thi đấu không hợp lệ.
Theo phán quyết cuối cùng, cả bảy cầu thủ vẫn phải chịu án treo giò kéo dài 12 tháng. Tuy nhiên, CAS điều chỉnh phạm vi của án phạt khi chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức. Cơ quan này nêu rõ: "Hội đồng trọng tài CAS quyết định rằng bảy cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu 12 tháng, nhưng chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức, thay vì cấm toàn bộ các hoạt động liên quan đến bóng đá."
Điều này đồng nghĩa các cầu thủ vẫn có thể tập luyện và sinh hoạt cùng câu lạc bộ trong thời gian bị treo giò. Tuy vậy, họ sẽ không được phép ra sân trong các trận đấu chính thức trong suốt thời hạn án phạt. Quyết định này khép lại quá trình tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều tháng giữa FAM, FIFA và các cầu thủ liên quan.
Trong số bảy cầu thủ bị kỷ luật, có bốn người hiện đang thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Malaysia. Ba cầu thủ thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim gồm João Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel, trong khi cái tên còn lại là Gabriel Palmero của Kuching City FC.
Theo thông báo từ MFL, cả bốn sẽ không được phép tham gia bất kỳ trận đấu chính thức thuộc các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của Malaysia trong thời gian án treo giò có hiệu lực. Tuy vậy, họ vẫn được phép tập luyện và tham gia các hoạt động nội bộ cùng câu lạc bộ chủ quản.
Quyết định này lập tức gây chấn động dư luận bóng đá Malaysia khi nhiều trụ cột của các CLB lớn bị ảnh hưởng.Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người hâm mộ tranh luận sôi nổi về mức độ tác động của án phạt cũng như hệ lụy mà vụ việc có thể tạo ra đối với giải đấu trong thời gian tới.
Phán quyết của CAS cũng bác bỏ nỗ lực kháng cáo từ phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia.Trong quyết định cuối cùng, cơ quan này khẳng định: "Đơn kháng cáo chung của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) BỊ BÁC BỎ, đồng nghĩa với việc mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) mà FIFA áp đặt đối với FAM vẫn được giữ nguyên."
Đáng chú ý, vụ việc không chỉ ảnh hưởng ở cấp độ câu lạc bộ mà còn có thể tác động đến cục diện bảng F Vòng loại Asian Cup 2027.Nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xem xét lại các trận đấu có sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đội tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 trước Malaysia, qua đó chính thức giành vé dự vòng chung kết.
Hoàng Nhiên

















