AFC ra phán quyết đau lòng cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ bảy, 07/03/2026 20:58 PM (GMT+7)
A A+

Tổng thư ký AFC xác nhận 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định sẽ không còn đủ điều kiện khoác áo ĐT Malaysia, ngay cả khi hoàn thành án cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA.

Bóng đá Malaysia tiếp tục đối mặt với hậu quả nặng nề từ bê bối nhập tịch khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) quyết định giữ nguyên các lệnh trừng phạt do FIFA đưa ra trước đó. Phán quyết này không chỉ duy trì án treo giò 12 tháng dành cho bảy cầu thủ liên quan mà còn khiến họ gần như mất hoàn toàn cơ hội tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia trong tương lai.

Bảy cầu thủ bị ảnh hưởng gồm Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero. Đây là những cầu thủ bị xác định có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ nhập tịch không hợp lệ trong quá trình đăng ký thi đấu cho đội tuyển Harimau Malaya.

Theo phán quyết của CAS, án phạt cấm thi đấu kéo dài 12 tháng chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức. Điều đó có nghĩa các cầu thủ vẫn được phép tập luyện hoặc tham gia các hoạt động bóng đá tại câu lạc bộ trong thời gian bị đình chỉ. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn nằm ở việc họ không còn đủ điều kiện để đại diện cho đội tuyển Malaysia sau khi thời hạn treo giò kết thúc.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận rõ điều này khi nói về tương lai của nhóm cầu thủ nói trên. “Cho đến nay, sau 12 tháng, có khả năng bảy cầu thủ này sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển Harimau Malaya theo quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao”, ông cho biết.

3
Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia sẽ không còn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia sau khi mãn hạn án phạt từ FIFA

Thông tin từ AFC gần như chấm dứt hy vọng của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong việc tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch từng được xem là lực lượng quan trọng của đội tuyển. Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang tìm cách nâng cao sức mạnh đội hình, việc mất đi cùng lúc nhiều cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế là tổn thất không nhỏ.

Theo luật sư thể thao và thương mại của Malaysia, Nik Erman Nik Roseli, vẫn tồn tại một con đường để các cầu thủ này có thể khoác áo đội tuyển Malaysia trong tương lai, nhưng điều kiện khá phức tạp. “Những cầu thủ này không đủ điều kiện đại diện cho Malaysia ngay cả sau khi hoàn thành án phạt cấm thi đấu 12 tháng. Họ vẫn không có dòng máu Malaysia,” ông giải thích.

Nik Erman cho biết cách duy nhất để họ có thể đủ điều kiện thi đấu là thực hiện quá trình nhập tịch theo quy định thông thường. “Họ vẫn có thể đại diện cho Malaysia nếu ở lại đây năm năm thông qua quy trình nhập tịch,” ông nói thêm.

Án phạt thua 0-3 sắp được AFC đưa ra

Ngoài án treo giò dành cho các cầu thủ, CAS cũng bác bỏ đơn kháng cáo của FAM liên quan đến vụ việc. Điều này đồng nghĩa mức phạt tài chính 350.000 franc Thụy Sĩ do FIFA áp đặt trước đó vẫn được giữ nguyên.

Luật sư Nik Erman cũng thừa nhận rằng phán quyết này cho thấy FAM và các cầu thủ liên quan đã thất bại trong việc chứng minh tính hợp lệ của hồ sơ. “Tóm lại, đơn kháng cáo bị bác bỏ vì quả thực có hành vi làm giả giấy tờ. Mọi lập luận cho rằng không có sự giả mạo đều đã bị bác bỏ,” ông nhấn mạnh.

Vụ bê bối nhập tịch đang để lại ảnh hưởng lớn đối với bóng đá Malaysia. Không chỉ mất đi nhiều cầu thủ từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Harimau Malaya còn phải đối mặt với những hệ lụy lâu dài về lực lượng và uy tín trong các giải đấu quốc tế sắp tới.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm