Nỗ lực từ AFC nhằm làm rõ tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ Malaysia trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vừa được tiết lộ thông qua truyền thông khu vực.
Theo báo Superball.ID Indonesia, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John từng chủ động đề nghị FIFA xác nhận tình trạng đủ điều kiện thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trước cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam ngày 31/3, nhưng không nhận được phản hồi cụ thể. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang đối mặt hậu quả từ bê bối nhập tịch bị FIFA điều tra.
AFC hiện giám sát Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau khi bộ máy điều hành nhiệm kỳ 2025-2029 từ chức nhằm phục vụ quá trình cải tổ. Song song đó, FAM cùng 7 cầu thủ liên quan đã kháng cáo án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), với phiên điều trần cuối cùng dự kiến diễn ra ngày 26/2.
"Cùng thời điểm này, FAM đạt được một bước tiến đó là thuyết phục được CAS tạm hoãn lệnh cấm thi đấu của các cầu thủ", Superball.ID cho biết. Quyết định tạm hoãn được đưa ra trước phiên điều trần ngày 26/2, cho phép các cầu thủ trở lại thi đấu ở cấp CLB trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, nhưng chưa áp dụng với đội tuyển quốc gia.
Tổng thư ký AFC khi đó xác nhận ông đã đề nghị FIFA làm rõ liệu nhóm cầu thủ này có thể được thi đấu cho đội tuyển Malaysia hay không. Theo Superball.ID, động thái này cho thấy FAM và AFC kỳ vọng tiến trình pháp lý tại CAS có thể kéo dài vài tháng sau phiên điều trần, qua đó mở ra khả năng các cầu thủ góp mặt ở trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31/3 nếu FIFA chấp thuận.
Tuy nhiên, kế hoạch này không đạt kết quả như mong muốn. FIFA không đưa ra thông báo giải thích chi tiết mà chỉ dẫn lại quyết định của CAS về việc tạm hoãn thi hành án treo giò 12 tháng cho đến khi có phán quyết cuối cùng. CAS cũng chỉ ban hành thông báo ngắn gọn, không kèm diễn giải bổ sung.
Superball.ID nhận định FIFA giữ im lặng bởi cơ quan này đã có kết luận riêng liên quan đến tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ. Theo đó, FIFA xác định 7 cầu thủ này chưa đáp ứng tiêu chí thi đấu cho đội tuyển Malaysia theo diện cầu thủ có nguồn gốc hợp lệ. FIFA trước đó cũng ban hành án xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia liên quan đến vụ việc. Vì vậy, đề nghị làm rõ thêm từ phía AFC không nhận được phản hồi mới, khi quan điểm xử lý đã được cơ quan bóng đá thế giới xác lập.
Sau những tranh luận xuất hiện trên truyền thông, ông Windsor Paul John đã lên tiếng giải thích các phát biểu gây chú ý, đồng thời tiết lộ đơn tố cáo vụ nhập tịch được gửi từ Việt Nam. Ông cho rằng từ vị thế bất lợi ban đầu, FAM hiện có khoảng 50% cơ hội thắng kiện tại CAS.Trong khi đó, xuất hiện thông tin cho rằng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Erick Thohir đứng sau việc gửi đơn lên FIFA. Tuy nhiên, ông Erick Thohir đã công khai bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ truyền thông Malaysia liên quan đến vấn đề này.
Tổng thư ký AFC cũng làm rõ mục tiêu kháng cáo của FAM: "Họ (FAM) chỉ kháng cáo để giảm án phạt cho các cầu thủ, thế thôi". Ông cho biết nếu kháng cáo thành công, án treo giò có thể chấm dứt ngay; ngược lại, CAS sẽ tăng nặng án phạt nếu phía kháng cáo thất bại.
Hiện AFC và FAM đang chờ phán quyết cuối cùng từ CAS dự kiến công bố ngày 26/2 nhằm khép lại bê bối nhập tịch liên quan 7 cầu thủ gốc ngoại. Dư luận kỳ vọng quyết định sẽ được đưa ra trước lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3 để tránh ảnh hưởng đến việc xác định các đội dự vòng chung kết và lễ bốc thăm ngày 11/4.
Hoàng Nhiên

















