HLV trưởng ĐT Malaysia, ông Peter Cklamovski đã chính thức lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng ông có thể từ chức trong thời gian tới, đồng thời khẳng định vẫn toàn tâm cho mục tiêu cùng “Harimau Malaya”, đặc biệt là trận gặp ĐT Việt Nam tại VL Asian Cup 2027.
Trước những đồn đoán về khả năng rời ghế nóng, chiến lược gia người Úc trả lời dứt khoát: "Tôi vẫn ở đây. Đó có lẽ là cách trả lời mạnh mẽ nhất." Đây được xem là động thái nhằm trấn an người hâm mộ Malaysia, trong bối cảnh dư luận lo ngại ông có thể đi theo “vết xe” của người tiền nhiệm Kim Pan Gon, người từng từ chức hồi tháng 7/2024 dù hợp đồng còn hiệu lực.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Malaysia, Cklamovski thừa nhận ông từng nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng và liên đoàn khác, song nhấn mạnh ưu tiên hiện tại vẫn là đội tuyển quốc gia.
"Tôi đã có cơ hội ra đi. Tôi đã nhận được sự quan tâm từ các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng tôi có động lực để làm nên điều đặc biệt với đội tuyển quốc gia Malaysia."
Ông cũng thẳng thắn nói về những cảm xúc từng xuất hiện trong quá trình làm việc: "Thiếu tiến bộ, thiếu khát vọng, thiếu đam mê để cùng nhau tiến về phía trước… đó có thể là một vài cảm xúc của tôi dẫn đến suy nghĩ đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ đến việc rời đi."
Sau khi làm rõ tương lai, nhà cầm quân 46 tuổi cho biết toàn đội đang dồn sự tập trung cho trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3: "Chúng tôi rất mong chờ thử thách khi được thi đấu trên sân khách gặp Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa trận đấu đến Việt Nam và mang theo tinh thần quyết tâm đánh bại họ."
"Chỉ cần đến đó, giành chiến thắng một lần nữa và làm cho mọi người dân Malaysia tự hào với lối chơi của chúng tôi. Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu khó khăn trên sân khách, nhưng chúng tôi rất mong chờ thử thách đó và sẽ đến đó với một tinh thần mạnh mẽ."
Về việc đội tuyển giữ kín thông tin chuẩn bị thời gian qua, HLV người Úc cho biết ông muốn tập trung tối đa cho chuyên môn.
"Tôi làm việc trong hiện tại, tôi thực hiện những việc trong hiện tại, và tôi có tầm nhìn cho tương lai. Hãy đánh giá tôi dựa trên những gì tôi đã làm với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Không gì khác."
"Tôi tin tưởng vào bóng đá Malaysia, có lẽ còn hơn cả người dân Malaysia tin tưởng vào họ. Tôi thấy sự phát triển, tôi thấy cơ hội, tôi thấy tiềm năng trong bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, hiện tại, mọi thứ đều phụ thuộc vào tháng Ba. Chúng ta phải hoàn thành công việc trong tháng Ba. Tháng Ba là tất cả đối với chúng ta."
HN


















