Mùa giải mới ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu chỉ mới khởi tranh vài vòng đấu nhưng hàng loạt đội bóng đã gặp vấn đề về mặt nhân sự, khi liên tục xuất hiện những ca chấn thương mới, khiến cho giai đoạn thi đấu sắp tới của những đội bóng này trở nên rất khó khăn.
Tại Ngoại hạng Anh, nổi bật nhất trong vấn đề chấn thương là hai đội bóng thành London - Arsenal và Chelsea. Với Pháo thủ, họ đang vật lộn với những chấn thương dài hạn của Kai Havertz, Gabriel Jesus. Ngoài ra các trụ cột khác của họ, đặc biệt là trên hàng công đều gặp những chấn thương khác nhau như Martin Odegaard, Bukayo Saka và mới đây nhất là ca chấn thương của tân binh Noni Madueke. Theo thống kê, trận đấu gặp Crystal Palace vào tháng 12 năm ngoái là trận cuối cùng mà Mikel Arteta có đủ nhân sự tiền đạo để lựa chọn. Ở hàng thủ, tân binh Piero Hincapie cũng đang phải vật lộn với chấn thương háng. Những ca chấn thương liên tiếp trong nhiều tháng qua đã khiến Arsenal trở thành "FC bệnh viện" - một cụm từ dành cho các đội bóng có nhiều cầu thủ dính chấn thương và nghỉ thi đấu liên tục.
Đội bóng cùng thành phố là Chelsea cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, The Blues có tới 6 trung vệ và thêm tân binh Jorrel Hato có thể đá trung vệ lệch trái khi cần. Tuy nhiên, đến trước trận đấu với Brighton, họ chỉ còn Chalobah và Achempong là trung vệ lành lặn. Trong trận đấu với Mòng biển, Chelsea lại càng thiếu nhân sự hàng thủ hơn khi Chalobah nhận thẻ đỏ và phải rời sân. Đây là bài toán hóc búa cho HLV Enzo Maresca, nhất là giai đoạn nước rút của mùa giải đang đến gần. Chưa kể, trên hàng công, đội chủ sân Stamford Bridge còn mất cả Cole Palmer và Liam Delap trên hàng công, góp phần thúc đẩy cuộc khủng hoảng lớn về mặt nhân sự ở đội bóng này.
Bên cạnh Chelsea hay Arsenal, các đội bóng lớn khác ở Premier League cũng gặp nhiều ca nhấn thương như Liverpool với trường hợp của Giovanni Leoni, Newcastle với những Fabian Schar, Jacob Ramsey, Yoane Wissa hay Man City cũng với cơn bão chấn thương như Ryan Cherki, Omar Marmoush, Ait-Nouri, Mateo Kovacic,... làm cho các HLV phải đau đầu tìm người thay thế.
Tại Tây Ban Nha, Real Madrid hay Barcelona cũng liên tiếp đón nhận những tin không vui về tình hình chấn thương của các trụ cột. Với đội chủ sân Camp Nou, họ đã phải trả giá đắt khi Raphinha gặp chấn thương trong trận thắng Real Oviedo hôm thứ năm. Trước đó, đội bóng này đã mất thủ môn số 1 là Joan Garcia vì chấn thương trong 1 buổi tập, dự kiến phải ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần. Lamine Yamal cũng gặp những vấn đề về sức khỏe khi tập trung và thi đấu cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Sự vắng mặt của tài năng 18 tuổi khiến cho sức mạnh tấn công của Barca trong thời gian qua giảm đi đáng kể.
Bên cạnh đó, họ còn phải gặp hai ca chấn thương khác của Gavi và Fermin Lopez. Đặc biệt, tiền vệ Gavi mới đây phải nghỉ thêm 5 tháng sau cuộc phẫu thuật gần nhất, chỉ có thể tái xuất nhanh nhất là tháng 2/2026.Trước đó, cầu thủ này đã bỏ lỡ gần hết mùa giải 2023/2024 vì chấn thương dây chằng và sụn chêm. Trong quá trình kiểm tra gần đây, các bác sĩ phát hiện sụn chêm của tiền vệ này gặp vấn đề và buộc phải tiến hành phẫu thuật. Cơn bão chấn thương khiến cho Barcelona gặp nhiều thử thách, đặc biệt khi trước mắt họ là hai trận đấu khó nhằn, gặp Real Sociedad ở La Liga và những nhà đương kim vô địch châu Âu Paris Saint-Germain ở UEFA Champions League.
Đại kình địch của Barcelona là Real Madrid cũng đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự với nhiều trụ cột chấn thương. Tại trận derby Madrid, đội bóng Hoàng gia đã gặp hai ca chấn thương của trung vệ Eder Militao và hậu vệ phải Dani Carvajal, làm kéo danh sách bệnh binh của đội bóng này. Trước đó, đoàn quân của Xabi Alonso đã thiếu vắng nhiều trụ cột hàng phòng ngự với những trường hợp chấn thương của Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, buộc Xabi Alonso phải xoay tua đội hình để thích ứng với nhân sự hiện có.
Tại Pháp, những nhà đương kim vô địch châu Âu Paris Saint-Germain sau một mùa giải 2024/2025 cực kì thành công đã có dấu hiệu quá tải. Các cầu thủ trụ cột của PSG phải liên tục căng mình thi đấu trên các mặt trận mùa trước mà không có những sự bổ sung chất lượng để thay thế.
Lần lượt các trụ cột đã cùng đội bóng đạt những vinh quang mùa trước đang phải vật lộn với chấn thương như quả bóng vàng Ousmane Dembele, đội trưởng Marquinhos, Desire Doue, Joao Neves, Fabian Ruiz,...
Mới đây nhất, trong trận thắng Auxerre ở Ligue 1, đội chủ sân Công viên các hoàng tử lại đón nhận thêm hai ca chấn thương của tiền đạo Khivicha Kvaratskhelia và tiền vệ Vitinha, làm kéo dài danh sách bệnh binh của đội bóng này. Như vậy, Luis Enrique đã mất tới nửa đội hình chính cho chuyến hành quân đến Barcelona dự báo đầy khó khăn ở Champions League.
Việc mùa giải mới chỉ khởi tranh được vài vòng đấu đã liên tiếp xuất hiện những cầu thủ chấn thương khiến người ta đặt câu hỏi về chất lượng của đội ngũ y tế của các đội bóng, đồng thời là lịch thi đấu dày đặc với nhiều giải đấu mới do các cơ quan tổ chức bóng đá ở châu Âu chủ trì khiến cầu thủ bị quá tải. Vấn đề chấn thương chỉ có thể giải quyết khi các bên liên quan cùng tìm được tiếng nói và phương án giải quyết chung.






Đặng Gia Bình
















