Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với bài toán nhân sự đầy thách thức trước trận tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới.
Trong bối cảnh án phạt của phía Malaysia vẫn chưa được AFC công bố rõ ràng, HLV Kim Sang-sik lại phải đau đầu tìm phương án tối ưu khi lực lượng trong tay bị sứt mẻ nghiêm trọng ở cả ba tuyến.
Ở hàng phòng ngự, ĐT Việt Nam chắc chắn thiếu vắng 2 cầu thủ. Trung vệ Lý Đức phải chấp hành án treo giò chuyển tiếp từ cấp U23 sau chiếc thẻ đỏ ở trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc. AFC xác định cầu thủ sinh năm 2003 có hành vi bạo lực nên áp án cấm thi đấu tổng cộng 3 trận, trong đó 2 trận còn lại được áp dụng ở cấp đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, trung vệ Hiểu Minh cũng không thể góp mặt do chấn thương nặng gặp phải tại VCK U23 châu Á 2026 và đã phải phẫu thuật tại TP.HCM.
Tuyến giữa của tuyển Việt Nam cũng chịu tổn thất lớn khi mất 2 tiền vệ giàu năng lượng. Văn Trường đã đứt dây chằng gối tại giải Panda Cup ở Trung Quốc, lỡ cả VCK U23 châu Á và chưa kịp trở lại. Trong khi đó, Thái Sơn, người đã chơi trọn vẹn các trận đấu tại U23 châu Á 2026, là tuyển thủ U23 Việt Nam gần nhất bị đứt gần hết dây chằng chéo trước và phải phẫu thuật, kéo theo nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn.
Hàng công cũng không lành lặn khi tiền đạo Đình Bắc phải ngồi ngoài vì thẻ đỏ trực tiếp nhận ở phút 86 trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc. Theo quy định của AFC, thẻ đỏ trực tiếp tại giải U23 có thể kéo theo án treo giò ít nhất 2 trận, thậm chí 3 trận nếu bị đánh giá là hành vi nguy hiểm. Do đã quá tuổi dự U23 châu Á kế tiếp, án phạt của Đình Bắc được chuyển lên cấp đội tuyển quốc gia, khiến anh chắc chắn vắng mặt trận gặp Malaysia và có nguy cơ lỡ cả trận ra quân ASEAN Cup 2026.
Đáng lo hơn, Đoàn Văn Hậu vừa dính chấn thương ở trận Công An Hà Nội thắng Ninh Bình FC 3-2 tại vòng 12 V.League. Hậu vệ sinh năm 1999 phải rời sân bằng cáng ở phút 56, khiến người hâm mộ không khỏi thấp thỏm. Dù Văn Hậu vẫn kịp để lại dấu ấn với một pha kiến tạo ở phút 45+2 cho Alan ghi bàn, mức độ chấn thương của anh vẫn chưa được xác định và cần kiểm tra chuyên sâu.
Trong bối cảnh “rơi rụng” lực lượng, HLV Kim Sang-sik buộc phải tính toán kỹ lưỡng phương án thay thế. Tin vui cho tuyển Việt Nam là đội hình hiện tại sở hữu nhiều “của để dành” chất lượng hơn so với trận lượt đi tháng 6/2025. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau thời gian dài điều trị chấn thương.Bên cạnh đó, việc nhập tịch thành công tiền vệ kỹ thuật Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và trung vệ chắc chắn Đỗ Phi Long (Gustavo) giúp ĐT Việt Nam có thêm chiều sâu và sự cân bằng ở cả ba tuyến. Bộ đôi này hứa hẹn mang đến lối chơi lì lợm, hiện đại và đa dạng hơn trước Malaysia.
Ở khung gỗ, nhiều khả năng các thủ môn Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik sẽ tiếp tục được triệu tập. Hàng thủ cũng có thể chào đón sự trở lại của Cao Pendant Quang Vinh cùng những gương mặt nội giàu kinh nghiệm như Bùi Hoàng Việt Anh.
Dù thiếu hụt lực lượng đáng kể, tuyển Việt Nam vẫn có nền tảng để tin vào một kết quả tích cực trước Malaysia. Vấn đề còn lại nằm ở cách HLV Kim Sang-sik sắp xếp nhân sự, lựa chọn chiến thuật và thích ứng với tình hình, đặc biệt trong bối cảnh án phạt của phía Malaysia vẫn còn là dấu hỏi lớn trước trận đấu then chốt vào ngày 31/3.


NB


















