Đội bóng Việt Nam gây sốt khi sử dụng 3 Việt kiều ở V.League

NB NB
Chủ nhật, 01/02/2026 20:26 PM (GMT+7)
A A+

CLB Công an TP.HCM đã tạo ra một tiền lệ đặc biệt tại V.League 2025/26 khi sử dụng tới ba cầu thủ Việt kiều trong đội hình xuất phát ở trận làm khách trước PVF-CAND (vòng 12).

Ở chuyến làm khách trên sân PVF-CAND, CA TPHCM gây chú ý khi ra sân với 3 cái tên có gốc gác Việt kiều gồm Patrik Lê Giang (sinh tại Slovakia), Lee Williams (sinh tại Anh) và Khoa Ngô (sinh tại Australia). Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử V.League, kể từ khi giải đấu áp dụng giới hạn về ngoại binh và Việt kiều, một CLB sử dụng tới ba cầu thủ Việt kiều cùng lúc trong đội hình thi đấu chính thức.

626630536_122146173542961322_1585670166514876834_n (1)
CLB CA TP.HCM ra sân với 3 cầu thủ Việt kiểu (Ảnh: CLB  CA TP.HCM).

Theo quy định hiện hành của V.League, mỗi CLB chỉ được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ Việt kiều trong danh sách tham dự giải. Chính vì vậy, việc CA TP.HCM sử dụng cả ba cái tên kể trên khiến không ít người hâm mộ đặt dấu hỏi về tính hợp lệ. Ngay cả trường hợp của thủ môn Patrik Lê Giang, người đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam, cũng không thể chuyển sang diện nội binh ở mùa giải này, bởi anh đã đăng ký với tư cách cầu thủ Việt kiều từ đầu mùa.

Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở trường hợp của Khoa Ngô. Khác với Lee Williams và Patrik Lê Giang, tiền vệ sinh năm 2006 này không bị tính vào suất Việt kiều của CLB. Trên trang chủ của VPF, Khoa Ngô được đăng ký theo diện cầu thủ nội binh với tên chính thức là Ngô Đăng Khoa. Điều này xuất phát từ việc anh đã có quốc tịch Việt Nam trong lý lịch và đủ điều kiện pháp lý để được xem là cầu thủ trong nước theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

ANH (29)
Khoa Ngô được đăng ký theo diện cầu thủ nội binh với tên chính thức là Ngô Đăng Khoa (Ảnh: CLB CA TPHCM).

Nhờ vậy, về mặt pháp lý, CA TP.HCM thực chất chỉ sử dụng 2 cầu thủ Việt kiều đúng nghĩa (Lee Williams và Patrik Lê Giang), còn Khoa Ngô được tính là nội binh. Đây chính là cơ sở giúp HLV Lê Huỳnh Đức có thể xếp cả 3 cái tên này vào đội hình xuất phát mà không vi phạm điều lệ giải đấu.

Sinh ra tại Perth (Australia) nhưng cả cha lẫn mẹ đều là người Việt Nam, Khoa Ngô sở hữu “dòng máu Việt 100%”. Anh được đánh giá cao bởi lối chơi kỹ thuật, nhanh nhẹn và tư duy xử lý bóng hiện đại. Dù chỉ cao 1m65, tiền vệ trẻ này bù đắp bằng tốc độ, khả năng rê dắt và sự khéo léo trong những pha xử lý ở không gian hẹp.

Trước khi gia nhập CA TP.HCM, Khoa Ngô từng gây ấn tượng tại giải NPL Tây Australia và có thời gian thuộc biên chế đội một Perth Glory. Ở V.League 2025/26, sau 11 vòng đấu, anh đã có 6 lần ra sân, thường xuyên được sử dụng như phương án tạo đột biến từ băng ghế dự bị trước khi có trận đá chính đầu tiên ở vòng 12.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm