Quảng cáo

Tin bóng đá HOT 25/9: Công Vinh được mời làm Tổng thư ký VFF

Thứ hai, 25/09/2017 12:02 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Công Vinh được mời làm Tổng thư ký VFF; U16 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 2... là những tin tức nổi bật chiều ngày 25/9.

VIDEO: Công Vinh đích thân bán vé tại sân Thống Nhất

Công Vinh được mời làm Tổng thư ký VFF

Đại hội VFF dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2018 với những thay đổi triệt để trong ban chấp hành, đặc biệt là thường trực Liên đoàn gồm chức danh chủ tịch, phó chủ tịch cũng như tổng thư ký. Điều khá bất ngờ là có thông tin cho rằng Lê Công Vinh từng được VFF nhắm giao cho chiếc ghế tổng thư ký thay cho ông Lê Hoài Anh.

Theo thông tin phát ra từ tổng cục TDTT, chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh cùng một thành viên của HAGL mà không khó để dự đoán là giám đốc điều hành Huỳnh Mau được VFF chọn mặt gửi vàng ở chiếc ghế tổng thư ký. Trong đó, Công Vinh được đánh giá là trẻ trung, quan hệ rộng và có tinh thần cầu thị, thích học hỏi những sự mới mẻ trong quản lý, tổ chức bóng đá.

Trao đổi với Người Lao Động sáng 25-9, cựu tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam chia sẻ: "Tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn. Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là phát triển CLB TP HCM ngày một chuyên nghiệp, tốt hơn nữa cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Công việc ở VFF phù hợp hơn với những đàn anh giàu kinh nghiệm, còn tôi chỉ muốn giúp bóng đá TP HCM phát triển".

U16 Việt Nam cần cải thiện thể lực và khả năng phòng ngự

Ngay sau khi U16 Việt Nam giành vé dự VCK U16 châu Á 2018, HLV trưởng Vũ Hồng Việt tỏ ra rất vui mừng, khi những nỗ lực của ông và các học trò đã đạt được kết quả tốt, qua đó hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Qua 3 trận đấu tại vòng loại U16 châu Á, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao tinh thần và sự gắn kết trong lối chơi của các học trò. Tuy nhiên, đội vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện như thể lực, sự tập trung của hàng phòng ngự.

HLV Vũ Hồng Việt cũng nhận định U16 Việt Nam sẽ đối diện với rất nhiều thử thách bởi tất cả các đội tham dự VCK U16 châu Á 2018 đều rất mạnh. Tuy nhiên, U16 Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình cũng như sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể tham gia đấu trường châu lục với phong độ cao nhất.

U16 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 2

Việc phân nhóm dựa theo thành tích kỳ trước này cũng khiến U16 Việt Nam tuy ‘dễ thở’ trên lý thuyết nhưng hoàn toàn có thể rơi vào những bảng tử thần. Cụ thể, cả Thái Lan và Úc đều thuộc nhóm 3, trong khi nhóm 4 cũng bao gồm toàn ‘hảo thủ’ như  Tajikistan (nhất bảng B), Jordan (nhất bảng A),  Indonesia (nhất bảng G). Nhóm 1 đương nhiên bao gồm toàn ‘ông kẹ’ như Iran (Á quân kỳ trước), Iraq (Vô địch kỳ trước), Triều Tiên (xếp thứ 3)…

Việc xếp nhóm 2 sẽ giúp Việt Nam tránh được Nhật Bản và Oman, những đội cũng rất mạnh. Viễn cảnh đẹp nhất cho U16 Việt Nam có thể sẽ là nằm chung bảng với Malaysia, Ấn Độ và Tajikistan. Như vậy, U16 Việt Nam mặc dù là có lợi thế trên lý thuyết nhưng thực sự sẽ gặp nhiều khó khăn khi bốc thăm thi đấu tại VCK U16 châu Á 2018 tới đây.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Công Vinh VFF Lê Hoài Anh tổng thư ký VFF U16 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT