Ở tuổi 36: Roger Federer vẫn tràn đầy cơ hội lên ngôi số 1

Thứ bảy, 21/10/2017 11:22 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau khi đăng quang ở Thượng Hải Master 2017,Roger Federer đã chia sẻ:"Tôi biết rằng giải nghệ là chuyện sớm muộn. Không ai có thể chiến thắng thời gian, nhưng tôi vẫn chưa ấn định thời điểm cụ thể”. Đặc biệt hơn ở thời điểm hiện tại vị trí số 2 của Federer bám rất sát Nadal và đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để huyền thoại 36 tuổi trở lại vị trí dẫn đầu.

 

Sau khi khuất phục Rafael Nadal đầy thuyết phục bằng chiến thắng 6-4, 6-3 ở chung kết Thượng Hải Masters, Roger Federer đã có danh hiệu thứ 6 ở mùa giải năm nay và rút ngắn khoảng cách điểm số với ngôi số 1 thế giới của đại kình địch xuống còn 1.960 điểm.

1 CH
Rafael Nadal 31.3 ESP1 10465 - - - - -
2 1
Roger Federer 36.2 SUI1 8505 - - - - -
3 1
Andy Murray 30.4 GBR1 5290 - - - - -
4 CH
Marin Čilić 29 CRO1 4505 - - - - -
5 4
Alexander Zverev 20.5 GER1 4400

 


Một tin vui nữa bất ngờ đến với “Tàu tốc hành” khi Nadal vừa rút lui khỏi Basel Open và mở ra cơ hội lớn hơn nữa cho Federer thêm một lần nữa vô địch giải ATP 500 trên sân nhà.Chấn thương đầu gối gặp phải ở chung kết Thượng Hải Masters vừa qua không chỉ khiến Nadal phải bỏ giải đấu ở Thụy Sĩ tuần tới mà nghiêm trọng hơn, nó có thể khởi nguồn cho chuỗi domino tồi tệ của anh sau đó ở Paris Masters và ATP Finals tại London.

Tình cảnh cuộc đua tranh ngôi số 1 thế giới của Nadal và Federer khi kết thúc năm nay khá giống với câu chuyện giữa 2 đối thủ của họ trong nhóm “Big 4” là Andy Murray và Novak Djokovic năm ngoái.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT