Quảng cáo

Bạo loạn kinh hoàng trận Pháp gặp Ma Rốc tại World Cup 2022

Thứ năm, 15/12/2022 05:55 AM (GMT+7)

Hàng ngàn cảnh sát đã đổ xuống Paris để sẵn sàng cho "cuộc nội chiến" nổ ra trước trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Ma Rốc.

Nghe nội dung bài viết

Mới đây, Jeanne d'Hauteserre, thị trưởng địa phương chịu trách nhiệm về quận Paris, đã yêu cầu đóng cửa đại lộ nổi tiếng thế giới Champs-Elysees trong thời gian diễn ra trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Ma Rốc.

Bạo loạn kinh hoàng trận Pháp gặp Ma Rốc tại World Cup 2022 232090
Xe máy và ô tô ở Paris đã bị đốt cháy bởi những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt vào tuần trước. Ảnh: The Sun

Cô sợ rằng đại lộ Champs-Elysees có thể chứng kiến ​​một cuộc “nội chiến” diễn ra sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cô nói với CNews của Pháp: "Khi bạn muốn ăn mừng chiến thắng, bạn không mang theo súng cối. Nhưng những người này thực sự chỉ đến để đập phá bằng những thanh sắt."

“Vào thứ Tư, mọi người đều sợ bạo loạn, ẩu đả, và chúng tôi không muốn đại lộ Champs-Elysees biến thành chiến trường.”

Bạo loạn kinh hoàng trận Pháp gặp Ma Rốc tại World Cup 2022 232091
Người hâm mộ Ma Rốc ăn mừng ở Champs-Elysees sau khi đại diện châu Phi gây sốc trước Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup. Ảnh: The Sun

Và sau những lời kêu gọi gần như tuyệt vọng từ các quan chức, 10.000 cảnh sát Pháp đã được huy động trên khắp đất nước, trong đó có 5.000 cảnh sát ở thủ đô Paris.

Theo tờ The Sun, sau chiến thắng lịch sử của Ma Rốc trước Bồ Đào Nha ở tứ kết, có hơn 20.000 người hâm mộ cuồng nhiệt đã tràn xuống đại lộ Champs-Elysees và gây ra sự hỗn loạn.

Các cuộc đụng độ lẻ tẻ nổ ra giữa côn đồ và cảnh sát. Một số cửa hàng bị hư hại, ô tô bị đốt cháy và có 100 vụ bắt giữ.

Với hàng triệu người dự kiến ​​sẽ xem trận đấu giữa Pháp và Ma Rốc, cảnh sát thành phố Paris cho biết họ đã chuẩn bị cho một đêm khó khăn.

Phát biểu trên CNews, đội trưởng hiến binh dự bị Herve Moreau cho biết: “Vào thứ Tư, chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Dù mọi người nói gì đi nữa, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng sẽ có đụng độ và bạo loạn."

Bạo loạn kinh hoàng trận Pháp gặp Ma Rốc tại World Cup 2022 232092
Đại lộ nổi tiếng Champs-Elysees gần đây tràn ngập người hâm mộ bóng đá sau các trận đấu. Ảnh: The Sun
Bạo loạn kinh hoàng trận Pháp gặp Ma Rốc tại World Cup 2022 232093
Công nhân xây dựng rào chắn cho các cửa hàng ở Paris do thiệt hại gây ra tuần trước. Ảnh: Truyền hình BFM TV
Bạo loạn kinh hoàng trận Pháp gặp Ma Rốc tại World Cup 2022 232094
CĐV Ma Rốc chế giễu cảnh sát. Ảnh: The Sun

Lịch sử thuộc địa của Pháp ở Ma Rốc đã gây ra sự chia rẽ giữa một số cư dân. Từ năm 1912 đến 1956, quốc gia châu Phi nằm dưới sự cai trị của Pháp và được gọi là Vùng bảo hộ của Pháp ở Ma Rốc.

Mặc dù được trao độc lập, Pháp vẫn có ảnh hưởng trong nước, gây ra một chút phẫn nộ trong một số người dân. Có khoảng 1,5 triệu số cộng đồng Ma Rốc hiện đang sinh sống và làm việc ở Pháp.

Ma Rốc làm điều 'bất ngờ' trước thời khắc lịch sử tại World Cup 2022

ĐT Ma Rốc thiệt quân trước Pháp tại bán kết World Cup 2022

Buổi tập cuối cùng của Pháp trước trận bán kết vs Ma Rốc (Nguồn: DUGOUT)

Author Thethao247.vn Hoàng Cầm / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT