Quảng cáo

Bản quyền World Cup 2022: Chỉ còn chờ ngày công bố

Thứ ba, 11/10/2022 16:08 PM (GMT+7)

Bản quyền World Cup 2022 tại Việt Nam đang là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ túc cầu nước nhà ở thời điểm này.

Nghe nội dung bài viết

Trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh ở Qatar, vấn đề bản quyền phát sóng giải đấu đang là chủ đề được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Lý do là bởi cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một đơn vị truyền hình nào thông báo sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2022. Cuối tháng 9 vừa qua, khi xuất hiện thông tin cho rằng Việt Nam đã sở hữu bản quyền giải đấu, ngay lập tức Đài truyền hình Quốc gia VTV đã lên tiếng phủ nhận.

Bản quyền World Cup 2022: Công bố trước giờ G? 201131
Thông tin về bản quyền phát sóng World Cup 2022 đang là chủ đề được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm theo dõi hàng đầu

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Báo Thanh Niên, câu chuyện bản quyền World Cup tại Việt Nam sắp đi tới hồi kết. Cụ thể, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, có thể trong vài ngày tới, VTV sẽ tổ chức họp báo, công bố chính thức trở thành đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông và phát sóng VCK World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, quá trình thương thảo giữa VTV và đối tác nước ngoài đã diễn ra tích cực, khẩn trương trong suốt mấy tháng qua. Tương tự như 4 năm về trước, tại kỳ World Cup lần này, VTV được cho là sẽ tiếp tục có được sự hậu thuẫn rất lớn về mặt tài chính từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp để hoàn tất bản hợp đồng này.

Bản quyền World Cup 2022: Công bố trước giờ G? 201132
VTV được cho là đã phối hợp với một số doanh nghiệp trong nước để mang World Cup 2022 về phát sóng tại Việt Nam và chỉ chờ ngày công bố chính thức

Được biết, trước đó VTV trước đó đã đề xuất về mức phí 12 triệu USD nhưng đã không được đối tác chấp thuận. Nhiều khả năng, số tiền mà VTV cùng với các đơn vị đồng hành phải chi ra để thuyết phục thành công sẽ không dưới 15 triệu USD, tương đương hơn 350 tỷ đồng.

Gần đây, VTV cũng được cho là đã ra tín hiệu về việc sở hữu bản quyền World Cup 2022 khi cho ra mắt chương trình mới “Bóng đá là số 1” trên sóng VTV3 vào 18h40 hàng ngày từ 3/10. Trong những số đầu tiên, khán giả đã tinh ý phát hiện ra các khách mời của chương trình thường xuất hiện cùng với Al Rihla - trái bóng được sử dụng chính thức tại World Cup 2022.

Bản quyền World Cup 2022: Công bố trước giờ G? 201127
Khách mời Hà Lê của chương trình Bóng đá là số 1 cầm trên tay quả bóng chính thức của World Cup 2022 - Al Rihla

Với những tín hiệu lạc quan kể trên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ được theo dõi trọn vẹn 64 trận đấu tại World Cup 2022 thay vì bỏ lỡ hoặc theo dõi trên các nền tảng nước ngoài. Trước đó ở 2 kỳ World Cup 2014 và 2018, người hâm mộ nước nhà cũng phải chờ đến sát ngày khai mạc mới biết mình có được xem World Cup qua các kênh phát sóng chính thức hay không.

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến 18/12 tại Qatar với 32 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt tranh tài. Trong khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia đã sớm sở hữu bản quyền phát sóng như Malaysia, Indonesia, Brunei, Campuchia, Timor-Leste và Philippines.

Lịch thi đấu World Cup 2022 giờ Việt Nam [MỚI NHẤT]

Những cầu thủ xuất sắc nhất 'trắng tay' với World Cup bao gồm Ronaldo và Messi

Al Rihla - Trái bóng thi đấu chính thức tại World Cup 2022 (nguồn: One Football)
Author Thethao247.vn TRƯỜNG VŨ / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT