Quảng cáo

Trợ lý HLV Park: 'ĐT Việt Nam đã tạo ra kỳ tích cho bóng đá Đông Nam Á'

Thứ tư, 30/03/2022 10:15 AM (GMT+7)

Trợ lý Vũ Hồng Việt khẳng định ĐT Việt Nam đã tạo nên kì tích cho bóng đá Đông Nam Á sau trận hòa lịch sử trước Nhật Bản.

HIGHLIGHTS Việt Nam 1-1 Nhật Bản | Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Nguồn: FPT Play)

Ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam đã tạo nên địa chấn khi xuất sắc cầm hòa "ông kẹ châu lục" - ĐT Nhật Bản với tỷ số 1-1. Thậm chí, thầy trò HLV Park Hang Seo còn là những người dẫn bàn trước với pha lập công của trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình ở phút 19.

Với 1 điểm có được trên sân Saitama tối 29/3 đã giúp ĐT Việt Nam trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên có điểm trước Nhật Bản ở sân chơi Vòng loại World Cup. Các quan chức, chuyên gia bóng đá Châu Á đều đồng loạt chúc mừng kỳ tích của HLV Park và các học trò.

Không giấu được cảm xúc sau chiến tích lịch sử ngay trên sân nhà đội tuyển xứ "Mặt trời mọc", trợ lý Vũ Hồng Việt của ĐT Việt Nam đã khẳng định kết quả 1-1 chính là kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Ông còn mong muốn ĐTQG sẽ sớm được tham dự "Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh".

Trợ lý Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Hành trình lịch sử của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 đã kết thúc với trận hòa 1-1 trên đất Nhật Bản. Với 4 điểm có được chúng ta đã tạo ra kì tích từ trước đến nay của bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Hi vọng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tiếp tục có thêm kì tích mới và sẽ được tham dự World Cup trong tương lai gần". 

276277729_2357121411094649_3466692987958754500_n
277574510_2357121417761315_6896886938817447916_n
Hình ảnh trợ lý Vũ Hồng Việt chia sẻ trên trang cá nhân.

Đồng quan điểm với trợ lý Vũ Hồng Việt, HLV Park Hang Seo cũng cho rằng bóng đá Việt Nam không được phép nghỉ ngơi mà cần tiếp tục đầu tư cho hệ thống bóng đá để có thể giành được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

“Để tham gia VLWC, chúng ta phải chờ thêm 4 năm nữa. Bây giờ phải có kế hoạch như thế nào để lần tiếp theo, ĐT Việt Nam có kết quả tốt hơn chứ không thể để thời gian trôi qua vô định. Chúng ta nhìn lại cần làm thế nào để xây dựng hệ thống. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cần xây dựng mặt hành chính, cấu trúc, hỗ trợ cho cầu thủ, cho cầu thủ trải nghiệm như thế nào để phát triển”, HLV Park chia sẻ trong phòng họp báo sau trận hòa Nhật Bản.

Lời chia tay đẹp của ĐT Việt Nam

Author Thethao247.vn Lê Kiên / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT