Quảng cáo

CHÍNH THỨC: Vòng 1/8 World Cup 2022 chào đón ứng cử viên vô địch số 1

Thứ tư, 30/11/2022 05:10 AM (GMT+7)

Sau 2 lượt trận thi đấu thành công với 6 điểm tuyệt đối, 2 ĐTQG được cho là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2022 đã có "vé sớm" tiến vào vòng 16 đội.

Nghe nội dung bài viết

>> Cập nhật lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022

Brazil

Brazil vừa có chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Thụy Sĩ nhờ pha lập công muộn màng của tiền vệ Casemiro. Như vậy, đoàn quân của HLV Tite đã hoàn tất cả 2 lượt trận vừa qua của bảng G với chiến tích toàn thắng. 

Ứng cử viên số 1 vô địch World Cup 2022 chính thức lọt vào vòng 1/8 224920
Pha vuốt bóng đẳng cấp của Casemiro mang về 3 điểm nhọc nhằn cho Brazil ở phút chót. Ảnh: internet

Với 6 điểm tuyệt đối, Brazil không những vươn lên đứng ở vị trí số 1 mà Selecao cũng đã chính thức đoạt chiếc vé sớm để tiến tới vòng loại trực tiếp trên đất Qatar năm nay.

Ứng cử viên số 1 vô địch World Cup 2022 chính thức lọt vào vòng 1/8 224925
Cục diện bảng G World Cup 2022 sau 2 lượt trận.

Chiếc vé còn lại của bảng G hiện vẫn chưa thể tìm được chủ nhân và phải đợi loạt trận cuối cùng diễn ra. 

Hiện tại, dù Thụy Sĩ đã để thua nhưng đoàn quân của HLV Murat Yakin vẫn đang nắm trong tay lợi thế lớn nhất. Lí do là bởi ở trận đấu sớm diễn ra trước đó, Cameroon và Serbia đã có một trận hòa kịch tính với tỉ số 3-3. Kết quả này khiến vị trí thứ 3 và thứ 4 của bảng G không thay đổi. 

Ứng cử viên số 1 vô địch World Cup 2022 chính thức lọt vào vòng 1/8 224921
Cameroon có trận đấu cực hay khi rượt đuổi tỉ số với Serbia. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 3 đều. Ảnh: internet

Ở loạt trận cuối cùng, Cameroon sẽ gặp một thử thách cực lớn khi không những họ cần phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp mà đối thủ của "Những ngôi sao đen" còn là Brazil. Nên nhớ, dù đã nắm chắc tấm vé đi tiếp nhưng đoàn quân của HLV Tite chắc chắn vẫn sẽ muốn thu về một kết quả tốt. Từ đó có thêm cơ hội về việc tránh gặp những đối thủ mạnh, nhánh đấu khó ở kết quả tiếp theo. 

Trong khi đó, Thụy Sĩ và Serbia sẽ bước vào trận đấu "buộc phải thắng" để tìm kiếm tấm vé đi tiếp ở loạt trận thứ 3 bảng G. Nhiệm vụ với Rossocrociati là đơn giản hơn khi mà họ chỉ cần có điểm là gần như chắc chắn sẽ đi tiếp. Trong khi đó, dù Serbia có thắng được Thụy Sĩ thì cũng vẫn phải chờ đợi kết quả của trận Cameroon vs Brazil diễn ra ngay cùng giờ. 

Ứng cử viên số 1 vô địch World Cup 2022 chính thức lọt vào vòng 1/8 224922
Việc Brazil đoạt vé sớm không nằm ngoài sự dự đoán của giới mộ điệu cũng như kỳ vọng của NHM Selecao. Ảnh: internet

Trên thực tế, việc Selecao đoạt vé sớm vào vòng 16 đội không có gì quá bất ngờ. Bởi ngoài việc nằm ở một bảng đấu khá dễ, ông Tite và các học trò cũng vốn đã được các chuyên trang quốc tế đáng giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2022 từ trước khi giải đấu diễn ra. 

Bồ Đào Nha

Trong trận đấu diễn ra sau đó, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng thuyết phục trước Uruguay nhờ 2 pha lập công của Bruno Fernandes. Chiến thắng này cũng khiến cho "Selecao châu Âu" có cùng hoàn cảnh với Brazil là 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. 

CHÍNH THỨC: Vòng 1/8 World Cup 2022 chào đón ứng cử viên vô địch số 1 224985
Bruno Fernandes cùng Casemiro đã biến ngày thi đấu hôm nay trở thành "ngày" của các tiền vệ Manchester United. Ảnh: internet

Như vậy, Bồ Đào Nha cũng đã chính thức có vé sớm tiến vào vòng 16 đội World Cup 2022 năm nay. 

CHÍNH THỨC: Vòng 1/8 World Cup 2022 chào đón ứng cử viên vô địch số 1 224986
Cục diện bảng H World Cup 2022 sau 2 lượt trận.

Các đội đã giành vé vào vòng 16 đội chỉ sau 2 lượt trận: 

  • Pháp
  • Brazil
  • Bồ Đào Nha

Sao Man United tỏa sáng, giúp Brazil nhọc nhằn khuất phục Thụy Sĩ

Đôi công rực lửa, Serbia đưa Cameroon vào thế khó tại bảng G World Cup 2022

Màn tỏa sáng của Richarlison trong trận Brazil 2-0 Serbia. Nguồn: Dugout
Author Thethao247.vn Trịnh Sơn / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT