Quảng cáo

'Cửa' dự World Cup 2022 của ĐT Việt Nam bất ngờ có sự thay đổi lớn

Thứ hai, 20/09/2021 15:00 PM (GMT+7)

Sau 2 lượt trận đầu tiên tại VL cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đã có những thay đổi về xác suất đi Qatar của các đội bóng.

VIDEO: Việt Nam bị từ chối tình huống penalty (Nguồn: Truyền hình FPT)

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã đi qua được 2 vòng đấu với những kết quả hết sức bất ngờ. Nếu như ở bảng A, "quỹ đạo" vẫn đang đi khá đúng hướng khi các đội bóng mạnh đều đã giành những kết quả có lợi thì ở bảng B, ĐT được đánh giá cực cao là Nhật Bản lại chỉ đang đứng ở vị trí thứ 4.

Sự hấp dẫn là điều mà giới chuyên môn nhận định về VL thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bởi lẽ, bên cạnh màn thị uy sức mạnh của những "ông lớn" thì sự vùng lên mạnh mẽ của những đội bóng được cho là lót đường như Việt Nam, Oman... cũng mang tới nhiều sự bất ngờ.

Mới đây nhất, trang thống kê và dự đoán bóng đá uy tín football-rankings đã đưa ra những nhận định về cục diện của 2 bảng đấu. Theo đó, football-rankings cũng đã thay đổi tỉ lệ dự World Cup của từng đội bóng tại VL thứ 3 khu vực châu Á.

ĐT Iran sau 2 chiến thắng thuyết phục tại bảng A thì đã vươn lên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho 1 tấm vé đi Qatar vào năm 2022. Cụ thể, Iran hiện tại được football-rankings dự đoán có tới 96,30% sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cao nhất so với 11 đội còn lại. Football-rankings cũng nhận định Úc (81,12%) là đội bóng nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng loại một cách dễ dàng.

75424612_1442093849281940_3011297679708782592_n
ĐT Việt Nam thua cả 2 trận đầu tiên tại VL thứ 3 World Cup 2022.

Bên cạnh đó, football-rankings cũng đưa ra dự đoán rằng một số đội tuyển sẽ có ít cơ hội dự World Cup 2022 hơn trước đó, sau 2 lượt trận không thực sự thành công. Cụ thể, ĐT Nhật Bản bị trừ tới tận 25,63% sau khi thua Oman ở trận đầu tiên, đội bóng số 2 châu Á hiện tại chỉ còn 55,94% sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam sau khi để thua cả 2 vòng đấu thì đã bị football-rankings giảm 1,47% cửa dự World Cup 2022 (xuống còn 0.81%). Trung Quốc bị giảm 5,37% xuống còn 1,99%. 

Để cải thiện xác suất dự World Cup 2022, chắc chắn các đội tuyển sẽ phải nỗ lực hơn nữa ở những lượt trận tiếp theo. Về phần ĐT Việt Nam, nếu có một chiến thắng trước đối thủ vừa tầm là Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 thì xác suất đi Qatar của thầy trò HLV Park sẽ được cải thiện đáng kể. Đó cũng là mục tiêu mà chúng ta đặt ra ở lượt trận này.

HLV Park: 'Kết quả bốc thăm AFF Cup cũng bình thường'

Author Thethao247.vn Thái Quốc Việt / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT