Quảng cáo

Trung Quốc công bố quyết định lịch sử tại vòng loại World Cup 2022

Thứ tư, 13/05/2020 19:34 PM (GMT+7)

ĐT Trung Quốc đang làm tất cả mọi thứ có thể để thực hiện mục tiêu tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc gọi cùng lúc 3 cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia khi HLV Li Tie triệu tập đội hình để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đó là Elkeson và Aloisio sinh ra ở Brazil, và cựu cầu thủ Arsenal, Nico Yennaris, sinh ra ở Anh.

Elkeson là cầu thủ đầu tiên không có gốc gác Trung Quốc được triệu tập vào ĐTQG nước này và đã từng ra sân tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào năm ngoái. Nico Yennaris, cầu thủ từng khoác áo các đội trẻ của Anh, có mẹ là người Trung Quốc.

Trung Quốc, bóng đá Trung Quốc, vòng loại World Cup 2022, VL World Cup 2022, World Cup 2022

"Đội tuyển Trung Quốc luôn mở cửa cho tất cả những ai muốn phục vụ đất nước, bất kể trong nước hay nhập tịch. Các cầu thủ sinh ở nước ngoài sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn ở đây bởi vì có ít nhất 3 cầu thủ cạnh tranh cho 1 vị trí", HLV Li Tie phát biểu.

Một cầu thủ khác sinh ra ở Brazil, Alan Carvalho cũng nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Li Tie. Tuy nhiên, tiền đạo 30 tuổi này đang chờ các hạn chế đi lại được nới lỏng trước khi anh có thể rời Brazil và trở về Trung Quốc.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, ĐT Trung Quốc sẽ có 2 trận giao hữu với các đội đang chơi tại Super League Trung Quốc (CSL) là Shanghai Shenhua và Shanghai SIPG lần lượt vào ngày 21/5 và 26/5.

ĐT Trung Quốc hiện đang xếp thứ hai ở bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Thành tích kém cỏi này đã khiến cho HLV Lippi từ chức vào tháng 11 năm ngoái.

>>> Vòng loại World Cup 2022 sẽ bị hoãn đến cuối năm?

Highlights: Syria 2-1 Trung Quốc (VL World Cup 2022)

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT