Ngân sách SEA Games 33 của Thái Lan thấp hơn nhiều Campuchia, kéo theo hàng loạt sự cố như nhầm quốc kỳ, lỗi AI và thiếu quốc ca khiến chất lượng đại hội trở thành vấn đề nóng.
Thái Lan đã chính thức thừa nhận ngân sách dành cho SEA Games 33 chỉ ở mức 2.055 tỷ baht, tương đương gần 1.650 tỷ đồng - thấp hơn nhiều so với con số 3 tỷ baht mà Campuchia sử dụng để tổ chức SEA Games 32. Chính sự chênh lệch này là nguyên nhân khiến nước chủ nhà gặp hàng loạt khó khăn trong quá trình chuẩn bị, dẫn đến nhiều sự cố ngay cả khi đại hội chưa chính thức khai mạc.
Trong chương trình “Kamkon Khao Kui Nok Jo”, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi phải quản lý ngân sách trong điều kiện vô cùng khó khăn. Khi ngân sách của Thái Lan thấp hơn Campuchia, việc tiết kiệm chi phí trong mọi khâu là điều bắt buộc”. Ông cũng nhấn mạnh đây là điều chưa từng xảy ra trong các kỳ SEA Games mà Thái Lan từng đăng cai trước đó.
Bên cạnh chi phí tổ chức, vấn đề trợ cấp vận động viên cũng gây tranh cãi. Giải thích về sự chậm trễ trong chi trả, ông Kongsak nói: “Sự chậm trễ không liên quan đến việc SAT cắt giảm hay thiếu kinh phí, mà bản chất là vấn đề thủ tục giữa các bên liên quan”. SAT từng đề xuất tăng ngân sách hơn 200 triệu baht để hỗ trợ vận động viên nhưng bị từ chối do Chính phủ phải ưu tiên khắc phục thiên tai.
Khi đại hội cận kề, những “hạt sạn" liên tiếp xuất hiện khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi thất vọng. Sự cố gây phẫn nộ nhất là việc không phát quốc ca trong trận Việt Nam - Lào ngày 3/12, buộc ban tổ chức phải gửi thư xin lỗi tới Ủy ban Olympic Việt Nam và Campuchia.
Chưa dừng lại, công tác tổ chức môn bóng đá nam trở thành tâm điểm chỉ trích. U22 Singapore rút rồi lại tham dự phút chót khiến bảng đấu phải điều chỉnh. Địa điểm thi đấu thay đổi tới bốn lần, điều gần như chưa từng có trong lịch sử SEA Games.
Cơ sở vật chất cũng bị đánh giá xuống cấp nghiêm trọng: sân Chiangmai có mặt cỏ úa vàng, khán đài cũ kỹ; còn tại Rajamangala, nhiều bóng đèn bị cháy khiến ban tổ chức phải mượn tạm bóng đèn từ một sân bóng khác để kịp hoàn thiện trước giờ thi đấu. Nhà vệ sinh - hạng mục nằm trong diện cải tạo bị phản ánh “mất vệ sinh và lạc hậu”.
Thậm chí, trọng tài vẫn dùng bảng thay người bằng nút cơ thay vì bảng điện tử, khiến cấu trúc tổ chức bị chê “lạc hậu so với tuyên bố đây là kỳ đại hội số hóa”.
Truyền thông Thái Lan và cư dân mạng liên tục lên tiếng. Tờ Siam Sport bình luận: “Giành huy chương vàng đã khó, nhưng giữ thể diện và xây dựng lòng tin với tư cách là nước chủ nhà có thể còn khó hơn”.
Với hàng loạt sự cố ngay từ giai đoạn khởi đầu, Thái Lan đứng trước sức ép rất lớn để đảm bảo SEA Games 33 diễn ra trọn vẹn và xứng tầm đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.
Truyền thông Đông Nam Á phát sốt sau hattrick không tưởng của Xuân Son Xuân Son lập hattrick trong màu áo CLB Nam Định tại Shoppe Cup khiến cho truyền thông khu vực được phen dậy sóng. Xem thêm
ĐT Anh 'né' 3 ông lớn, rộng cửa vô địch World Cup 2026 Hành trình của ĐT Anh tại World Cup 2026 sẽ rất bằng phẳng khi họ sẽ không phải chạm trán những đối thủ sừng sỏ trong giai đoạn đầu. Xem thêm
MU cứ đá thế này thì Champions League chỉ đến trong giấc mơ Một lần nữa, MU đánh rơi chiến thắng và khiến HLV Ruben Amorim thất vọng vì lỡ cơ hội vào Top 5 Ngoại hạng Anh trong trận đấu đầy kịch tính tại Old Trafford. Quỷ đỏ giờ thật tệ. Ngay cả khi không phải thi đấu ở cúp châu Âu, CLB này cũng đang khiến cho các fan như đi trên băng mỏng. Xem thêm