Cục trưởng Thái Lan tuyên bố SEA Games 33 thu bộn tiền

Vũ Miên Vũ Miên
Thứ hai, 22/12/2025 14:27 PM (GMT+7)
A A+

Giới chức thể thao Thái Lan đánh giá SEA Games 33 đang mang lại hiệu quả kinh tế vượt xa các dự báo ban đầu.

Giới chức thể thao Thái Lan đánh giá SEA Games 33 đang mang lại hiệu quả kinh tế vượt xa các dự báo ban đầu, với tổng giá trị tạo ra được kỳ vọng chạm mốc 14 tỷ baht (tương đương 11.700 tỷ đồng) khi Đại hội khép lại.  

Trả lời Siam Sports, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani cho biết tính đến thời điểm giữa Đại hội, các hoạt động liên quan đến SEA Games tạo ra giá trị kinh tế hơn 12 tỷ baht.

"Tôi tin rằng có thể đạt 14 tỷ baht khi Đại hội kết thúc", ông Gongsak khẳng định.

Nguồn thu chủ yếu đến từ việc tổ chức gần 50 môn thi đấu với sự tham gia của hơn 12.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức và thành viên các đoàn thể thao.

Cục trưởng Thái Lan tuyên bố SEA Games 33 thu bộn tiền 765361
Hơn 10.000 chỗ ngồi tại Hua Mak Indoor Stadium được lấp đầy trong trận chung kết bóng nữ giữa Thái Lan và Việt Nam. (Ảnh: Vũ Miên)

Lượng khán giả trực tiếp được thống kê ở mức gần 400.000 lượt, bao gồm người hâm mộ trong nước, cổ động viên từ các quốc gia Đông Nam Á, người thân của vận động viên và du khách quốc tế đến Thái Lan trong thời gian diễn ra Đại hội. Cùng với đó, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải, du lịch và thương mại đều ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt.

Cục trưởng SAT cho biết SEA Games 33 đã tạo ra từ 12.000 đến 14.000 việc làm tạm thời và dài hạn, trải rộng ở các lĩnh vực xây dựng, tổ chức sự kiện, hậu cần, giao thông và dịch vụ thể thao. Đây được xem là một trong những tác động lan tỏa quan trọng của Đại hội, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Thái Lan đang cần thêm động lực phục hồi.

Đáng chú ý, con số 14 tỷ baht cao gấp khoảng 2,5 lần so với mục tiêu kinh tế mà Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đặt ra trước khi SEA Games 33 khởi tranh.Giá trị ước tính này cũng vượt xa mức ngân sách 2,055 tỷ baht đã được nội các Thái Lan phê duyệt cho công tác tổ chức SEA Games và Para Games, cho thấy hiệu quả khai thác nguồn lực và cơ sở vật chất hiện có.

So với các sự kiện thể thao lớn từng được Thái Lan đăng cai, ngân sách dành cho SEA Games 33 vẫn thấp hơn một số kỳ đại hội trước đây.

ASIAD 1998 từng tiêu tốn 2,372 tỷ baht, trong khi Đại hội thể thao Sinh viên thế giới 2007 và SEA Games 2007 có mức chi lần lượt là 1,843 tỷ và 1,463 tỷ baht.

Điểm khác biệt ở SEA Games 33 là việc tận dụng tối đa các công trình sẵn có, hạn chế đầu tư xây dựng mới.

Tính theo tỷ giá quốc tế, ngân sách tổ chức SEA Games 33 vào khoảng 63,5 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với 131 triệu USD mà Campuchia chi cho SEA Games 2023.

Việt Nam từng đầu tư khoảng 44 triệu USD cho SEA Games 31, nhưng không tổ chức Para Games.

SEA Games 33 diễn ra trong bối cảnh công tác tổ chức đối mặt với nhiều thách thức, từ biến động chính trị trong nước, ảnh hưởng của thiên tai cho tới những vấn đề phát sinh về hậu cần, nghi lễ và trọng tài.

Dù vậy, theo đánh giá của SAT, Đại hội vẫn đạt được mục tiêu cốt lõi về kinh tế và quảng bá hình ảnh. SEA Games 33 sẽ chính thức bế mạc vào tối 20/12, khép lại hơn 10 ngày tranh tài của thể thao khu vực Đông Nam Á.

Sự kiệnSEA Games 33
Kình ngư Việt Nam lập tức về dự giải quốc nội sau khi thắng lớn tại SEA Games
Kình ngư Việt Nam lập tức về dự giải quốc nội sau khi thắng lớn tại SEA Games
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33, nhiều kình ngư chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục bước vào lịch thi đấu dày đặc khi đăng ký tranh tài tại giải VĐV xuất sắc quốc gia 2025.
Nội dung liên quan
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 233 154 108 495
2 Indonesia Indonesia 91 111 131 333
3 Việt Nam Việt Nam 87 81 110 278
4 Malaysia Malaysia 57 57 117 231
5 Singapore Singapore 52 61 87 200
6 Philippines Philippines 50 73 153 276
7 Myanmar Myanmar 3 21 46 70
8 Lào Lào 2 9 27 38
9 Brunei Brunei 1 3 5 9
10 Đông Timor Đông Timor 0 1 7 8
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0