Báo Indonesia tin rằng Thái Lan dù giành ngôi nhất toàn đoàn SEA Games 2025, nhưng không thể nở nụ cười trọn vẹn khi một mục tiêu lớn đã thất bại hoàn toàn.
Kỳ SEA Games 33 đã kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về nước chủ nhà Thái Lan. Xứ Chùa Vàng dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 2025 với 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ. Thành tích này bỏ xa đội xếp thứ nhì là Indonesia chỉ giành được 91 HCV.
Tuy nhiên tờ CNN Indonesia bình luận: “Dù giành ngôi nhất toàn đoàn nhưng bầu không khí tại Thái Lan lại bao trùm sự u ám, buồn bã bởi các môn thể thao mũi nhọn là bóng đá và futsal đều không thể mang về huy chương vàng”.
“Trước giải, Thái Lan đặt mục tiêu giành 4 HCV từ các nội dung: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Nhưng kết quả lại vô cùng cay đắng và thất vọng khi họ không giành được bất kỳ HCV nào”, CNN Indonesia viết.
Theo tờ báo này, Indonesia “đã khiến Thái Lan thất bại toàn diện”. 2/4 mục tiêu của Thái Lan đã bị Indonesia chặn đứng. Ở nội dung futsal nữ, Indonesia đã loại Thái Lan ở bán kết với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu, sau khi hòa 4-4. Trong khi ở nội dung futsal nam, Indonesia hủy diệt Thái Lan 6-1 ở lượt trận cuối để giành HCV trong sự ngỡ ngàng của nước chủ nhà.
Ở 2 nội dung còn lại, Thái Lan thua ngược Việt Nam 2-3 ở chung kết bóng đá nam. Và thua Philippines ở bán kết bóng đá nữ.
“Những thất bại ở các môn thể thao được kỳ vọng đã ảnh hưởng đến phong độ chung của toàn đội”, Dailynews bình luận về việc các đại diện Thái Lan gục ngã ở bóng đá và futsal.
Tại SEA Games 33, Indonesia đã công bố mức thưởng tăng gấp đôi so với kỳ đại hội trước. Theo đó, Chính phủ nước này đã công bố thưởng 1 tỷ rupiah (khoảng 1,572 tỉ) cho mỗi tấm HCV. Các mức dành cho HCB và HCĐ chưa được công bố song khả năng cũng sẽ không kém cạnh so với kỳ SEA Games 32 ở Campuchia (HCB được thưởng 300 triệu rupiah, HCĐ thưởng 200 triệu rupiah). Đây là mức thưởng lớn nhất trong khu vực cho tấm HCV.
Tại SEA Games 33, Indonesia giành được 333 Huy chương, đứng thứ 2 toàn đoàn với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ.