Quảng cáo

Truyền thông Malaysia dè chừng U22 Việt Nam ở SEA Games

Thứ năm, 06/04/2023 10:07 AM (GMT+7)

Truyền thông Malaysia tỏ ra e ngại khi đội nhà gặp U22 Việt Nam ngay vòng bảng SEA Games 32, lo đội nhà khó giành HCV.

Sau khi các bảng đấu môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32) lộ diện, truyền thông Malaysia đã có những nhận định đáng chú ý về việc U22 nước này rơi vào “bảng tử thần”, có U22 Việt Nam.

Cụ thể, trong bài viết có tiêu đề “Đội U22 của HLV Elavarasan rơi vào bảng tử thần” đăng trên tờ The Star, tác giả Lim Teik Huat nhận định, vòng bảng SEA Games sẽ là một thử thách rất khó khăn đối với ĐT U22 Malaysia trong hành trình tranh HCV, đặc biệt là sau khi lá thăm may rủi đưa đội bóng nước này vào “bảng tử thần” môn bóng đá nam.

291122el-1680164306-1680228687-091635-1680749339.jpg
Truyền thông Malaysia lo đội nhà khó giành Vàng SEA Games 32. (Ảnh: New Straits Times)

Hy vọng giành HCV môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên sau 12 năm của Malaysia đã bị giáng một đòn mạnh sau khi đội U22 quốc gia bị bốc thăm vào bảng đấu tử thần hôm 5/4.

Thầy trò HLV E. Elavarasan sẽ phải chạm trán Việt Nam, đội đã 2 lần liên tiếp vô địch; cả Thái Lan, đội bóng từng 16 lần đăng quang. Ngoài ra, còn có láng giềng Singapore và Lào ở bảng B”, tác giả Rajan của tờ New Strait Times cũng đồng quan điểm.

Với những phân tích này, truyền thông Malaysia kết luận, việc cùng bảng đấu với Việt Nam và Thái Lan chắc chắn gây khó khăn cho U22 nước này trong việc giành vé vào chung kết SEA Games.

ecdf227c95ec569df183a24a4fbcbd08053ab08c-1680228488-091635-1680749415.jpg
HLV Elavarasan mong có lực lượng tốt nhất để tranh HCV SEA Games. (Ảnh: Goal)

Phải nói thêm, lần gần đây nhất Malaysia giành HCV là tại kỳ SEA Games 26 diễn ra Indonesia vào năm 2011, dưới thời HLV Ong Kim Swee. Thực tế này chỉ ra rằng, bóng đá Malaysia đã “hạn hán danh hiệu” 12 năm ở đấu trường khu vực. 

Trước đó, HLV Elavarasan của U22 Malaysia khẳng định, ông tin rằng các CLB sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ tốt nhất góp mặt trong đội hình U22 Malaysia, phục vụ cho mục tiêu giải "cơn khát danh hiệu”.

Về phía U22 Việt Nam, HLV Troussier khẳng định, ông dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng đồng thời sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong hành trình bảo vệ HCV tại SEA Games 32.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng