Quảng cáo

Thủ tướng Campuchia đề nghị Chủ tịch LĐBĐ không từ chức

Thứ hai, 08/05/2023 21:03 PM (GMT+7)

Thủ tướng Hun Sen đề nghị Chủ tịch LĐBĐ Campuchia không từ chức chỉ vì đội nhà không đạt thành tích tốt ở SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Tối ngày 7/5, Chủ tịch LĐBĐ Campuchia (FFC), Tướng Sao Sokha bất ngờ tuyên bố từ chức sau khi đội tuyển U22 Campuchia thua trắng 0-2 trước U22 Myanmar, thuộc khuôn khổ vòng loại bảng A môn bóng đá nam, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32.

Tuy nhiên, ngày 8/5, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã lên tiếng đề nghị ông Sao Sokha tiếp tục lãnh đạo bóng đá Campuchia trên cương vị Chủ tịch LĐBĐ.

Cụ thể, trong cuộc điện đàm dài gần 7 phút với Tướng Sao Sokha được đăng tải trên Fanpage chính thức của Thủ tướng Hun Sen, vị lãnh đạo Campuchia chia sẻ: "Với tư cách Thủ tướng, tôi kêu gọi Tướng Sokha tiếp tục công việc chủ tịch LĐBĐ Campuchia.

Đây không phải quan điểm cá nhân của tôi, mà là quyết định chung của Chính phủ Campuchia, theo nguyện vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà".

screenshot-2023-05-08-205721-1683554263.jpg
Thủ tướng Hun Sen đề nghị Tướng Sao Sokha không từ chức LĐBĐ Campuchia (Ảnh: Fanpage FBNV)

Lý giải về lời đề nghị này, Thủ tướng Hun Sen cho biết, nền bóng đá Campuchia dưới "triều đại" của Chủ tịch LĐBĐ Sao Sokha trong hơn 10 năm qua đã tiến bộ rất nhiều và phát triển ổn định, dù kết quả đạt được chưa được như mong đợi.

Vị lãnh đạo Campuchia đồng thời nhấn mạnh, việc đội bóng thắng hoặc thua là chuyện bình thường trong thể thao. Vì vậy, ông rất mong Tướng Sao Sokha có thể cân nhắc lại về lời đề nghị của ông cũng như mong muốn của người dân nước này.

Trước đó, sau khi U22 Campuchia bị U22 Philippines gỡ hòa phút chót trong lượt trận thứ hai tại vòng bảng, ông Sao Sokha đã tuyên bố sẽ từ chức nếu đội bóng nước nhà không thể lọt vào bán kết SEA Games 32.

345469391-1471390143666128-1085623157592180857-n-1683513953-095021-1683554466.jpg
Chủ tịch Sao Sokha từ chức sau thất bại của U22 Campuchia (Ảnh: FFC)

Và đến tối ngày 7/5, U22 Campuchia nhận thất bại 0-2 trước Myanmar, khép lại hy vọng đi tiếp ở môn bóng đá nam. Ngay sau trận đấu này không lâu, Tướng Sao Sokha chính thức tuyên bố từ chức: "Sau thất bại trong trận đấu loại vòng bảng SEA Games, để giữ lời hứa và thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình.

Tôi tuyên bố từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia kể từ đêm 7/5/2023. Tôi xin chuyển giao cho ông Khiev Sameth, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia làm Quyền Chủ tịch kể từ thời điểm này.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng