Quảng cáo

Một quốc gia chỉ cử 65 VĐV tham dự SEA Games 32

Thứ tư, 19/04/2023 08:54 AM (GMT+7)

Đoàn thể thao Brunei có số lượng VĐV tham dự SEA Games 32 thấp nhất tại Campuchia, chỉ vỏn vẹn 65 vận động viên.

Theo Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei, đoàn thể thao nước này chỉ cử 65 VĐV tham gia tranh tài ở 12 môn thể thao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32). Tuy nhiên, con số này đã cải thiện so với kỳ SEA Games 31 do Việt Nam làm chủ nhà, họ chỉ cử 23 VĐV thi đấu 4 nội dung.

Theo đó, Brunei cũng là đoàn thể thao có số lượng VĐV tham dự SEA Games 32 thấp nhất tại Campuchia. Được biết, do không quá mạnh về lĩnh vực thể thao nên quốc gia này chỉ đăng ký thi đấu ở 12 nội dung.

Cụ thể, bao gồm các môn: bơi, điền kinh, cầu lông, billiards và snooker, thể thao điện tử, đấu kiếm, karate, vượt chướng ngại vật, pencak silat, bi sắt, cử tạ và wushu. Đáng chú ý, ở môn bóng đá nam, SEA Games 32 có sự góp mặt của 10 ĐT U22, trong đó Brunei không cử đội bóng nam tham dự.

page-40-b-05122019-01-1681868195.jpg
Brunei chỉ cử 65 VĐV tham dự SEA Games 32. (Ảnh: Infofoto)

Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, các đội tuyển wushu, billiards, đấu kiếm, vượt chướng ngại vật và snooker của Brunei đã tổ chức tập huấn tại nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn.

Chia sẻ về mục tiêu tại kỳ đại hội 2023, Trưởng đoàn thể thao Brunei tại SEA Games 32, ông  Zainab binti Haji Morshidi cho biết: “Các VĐV có khả năng giành huy chương đã được chúng tôi tập trung đầu tư để họ có thể phát huy hết tài năng của mình. 

Chúng tôi hy vọng với sự đầu tư đặc biệt này sẽ tiếp thêm động lực để các VĐV tự tin gặt hái được huy chương về cho thể thao nước nhà, xa hơn là tạo nên các kỷ lục quốc gia”.

da419599f8dd27837ecc-1681868750.jpg
Mohd Adi Salihin Roslan được kỳ vọng giành HCV wushu tại SEA Games 32 cho Brunei. (Ảnh: Getty Images)

Được biết, Brunei đang có sự chuẩn bị tích cực ở 3 môn: cử tạ, cầu lông và vượt chướng ngại vật, bởi đây đều là những môn mà lần đầu tiên quốc gia này cử VĐV tranh tài tại SEA Games.

Bên cạnh đó, ở bộ môn cầu lông - nội dung đồng đội mới được chủ nhà Campuchia đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 32, các tay vợt Brunei cũng cho thấy sự quyết tâm đạt thành tích cao khi đầu tư triển khai kế hoạch tập luyện với HLV người Indonesia. 

Ở chiều ngược lại, đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 vừa qua đã chốt danh sách 1003 thành viên, trong đó có hơn 700 VĐV tham gia tranh tài ở 31/37 môn thi đấu. Đáng nói, đây cũng lần đầu tiên Việt Nam có số lượng thành viên đông nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam từng tham dự một kỳ SEA Games ở nước ngoài.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng