Quảng cáo

Bóng chuyền nam Campuchia nhận 'cú sốc thứ 2' trước thềm SEA Games

Thứ hai, 03/04/2023 09:00 AM (GMT+7)

Bại trận trước chủ nhà Malaysia ở trận ra quân Tri Nation Cup 2023 tưởng chừng đã là cú sốc đối với tuyển bóng chuyền nam Campuchia, nhưng càng sốc hơn khi tiếp tục thua ở chung kết.

Để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia, phía lãnh đạo Malaysia đã giao nhiệm vụ cho Liên đoàn bóng chuyền nước này tổ chức giải giao hữu quốc tế với tên gọi chính thức là Malaysia Tri Nation Invitational Friendly 2023. 

Và sau 4 ngày thi đấu, đội bóng chủ nhà Malaysia team A đã đăng quang chức vô địch, về nhì là Campuchia và xếp sau đó là Singapore và Malaysia team B. 

Bóng chuyền nam Campuchia nhận 'cú sốc thứ 2' trước thềm SEA Games 32 264496
Team A chủ nhà Malaysia giành chức vô địch

Về phía chủ nhà SEA Games 32, đoàn quân của HLV Jun Li đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ NHM nước nhà. Đội hai lần thua sốc dưới tay Malaysia - đội bóng đứng cuối BXH SEA Games 31 ở vòng bảng và chung kết. Trong khi đó, Campuchia là đội giành HCĐ và nhận được sự đầu tư lớn từ chính phủ. 

  • Trận ra quân: Campuchia 0-3 Malaysia | 26-28, 21-25, 12-25 
  • Trận chung kết: Campuchia 1-3 Malaysia | 25-19, 28-25, 21-25, 23-25
Bóng chuyền nam Campuchia nhận 'cú sốc thứ 2' trước thềm SEA Games 32-264500
Campuchia vẫn chưa tung ra đội hành mạnh nhất tại Malaysia

Kết quả là vậy, nhưng xét về mặt chuyên môn thì HLV trưởng Jun Li và trợ lý của ông đến từ Cuba chỉ đang thử nghiệm đội hình. Đội hình chính thức vẫn được ông giấu bài chuẩn bị cho SEA Games 32. Một số cầu thủ mới lên là chủ công Din Siden 1m97, chủ công Meng Laiy 1m95,... đang có phong độ rất tốt. 

Ở kỳ SEA Games đặc biệt trên sân nhà, Campuchia đặt mục tiêu cao nhất là tấm HCV lịch sử. Họ đã từng có được tấm huy chương danh giá này vào năm 1965 trước khi tên gọi SEA Games xuất hiện vào từ năm 1977. Tên gọi lúc đó là Đại hội Thể thao bán đảo Đông Nam Á, Campuchia thắng 3-0 trước Thái Lan. 

SEA Games 32 môn bóng chuyền trong nhà sẽ thi đấu trong 12 ngày tại NTĐ bóng chuyền nằm trong phức hợp Olympic từ ngày 3/5 đến ngày 14/5. Cụ thể hơn là các đội tuyển nam sẽ thi đấu từ ngày 3/5 đến 8/5, nội dung nữ là từ ngày 9/5 đến 14/5. 

Đến thời điểm hiện tại, danh sách các đội tuyển bóng chuyền các quốc gia tham dự vẫn chưa được chốt vì đa phần các giải đấu cấp quốc gia đang diễn ra nên chưa thể tiến hành hội quân. Được biết, hạn chót nộp hồ sơ tham dự là vào nửa cuối tháng 4. 

  • Tham dự nội dung nam (dự kiến): chủ nhà Campuchia, ĐKVĐ Indonesia, ĐK Á quân Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Lào, Singapore.
  • Tham dự nội dung nữ (dự kiến): chủ nhà Campuchia, ĐKVĐ Thái Lan, ĐK Á quân Việt Nam, HCĐ Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Singapore.
Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng