Đội hình mạnh nhất U22 Việt Nam đá SEA Games 32: Công - thủ có vẹn toàn?

30/04/2023 10:19 (GMT+7)

Với lực lượng hiện tại, đây có lẽ là đội hình tối ưu nhất của U22 Việt Nam mà HLV Troussier có thể lựa chọn tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

U22 Việt Nam vào lúc này vẫn phải loại thêm 4 cầu thủ để chốt danh sách 20 cái tên chính thức tham dự SEA Games 32. Tuy nhiên trải qua Doha Cup 2023 cùng 2 trận giao hữu với TP HCM và Bà Rịa Vũng Tàu, HLV Philippe Troussier có lẽ đã suy nghĩ xong về đội hình tối ưu nhất cho U22 Việt Nam.

Chiến lược gia người Pháp vẫn sẽ tin tưởng sử dụng sơ đồ 3-4-3 như dưới thời Park Hang Seo. Tuy nhiên triết lý của "Phù thủy trắng" là chơi bóng ngắn, phát triển bóng từ phần sân nhà và sẵn sàng pressing tầm cao. Chính vì thế những lựa chọn về nhân sự cũng để phục vụ cho mục đích này. Hãy cùng điểm qua những cái tên có thể đá chính tại SEA Games tới đây, để xem các tuyến của U22 Việt Nam có thực sự đồng đều. 

Thủ môn: Quan Văn Chuẩn

Đây có lẽ là vị trí dễ lựa chọn nhất trong đội hình của U22 Việt Nam lúc này. So với 2 người đồng nghiệp là Cao Văn Bình và Đoàn Huy Hoàng, Quan Văn Chuẩn hoàn toàn vượt trội về kinh nghiệm thi đấu quốc tế lẫn năng lực. Đừng quên rằng chính Quan Văn Chuẩn là người dự bị cho Văn Toản ở SEA Games 31.

Những sai lầm ở trận đấu gần nhất của Hà Nội hay trận thua của U22 Việt Nam trước Bà Rịa Vũng Tàu chưa thể làm giảm đi giá trị của Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên người gác đền số 1 của HLV Troussier vào lúc này cũng cần phải chắc chắn hơn nữa, đặc biệt là trong những pha ra vào của mình.

Hậu vệ: Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Trần Quang Thịnh

HLV Philippe Troussier có yêu cầu khá đặc biệt ở vị trí trung vệ khi các cầu thủ này cần phải có kỹ năng chơi chân tốt, tịnh tiến bóng lên tuyến trên thay vì chỉ biết truy cản đơn thuần. Chính vì thế, bộ 3 Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long và Trần Quang Thịnh sẽ là những lựa chọn tối ưu nhất ở SEA Games 32.

Trong số 3 trung vệ này, Lương Duy Cương và Vũ Tiến Long là những người quá giàu kinh nghiệm. Cả 2 đã thi đấu cùng nhau tại SEA Games 31 và sau đó là VCK U23 châu Á 2022. Lương Duy Cương sở hữu thể hình ấn tượng trong khi Tiến Long có khả năng điều phối bóng không thua kém tiền vệ.

vnvkor-3-1-1682564304.jpg
Vũ Tiến Long (số 6) có khả năng chơi chân tốt

Cái tên còn lại là Trần Quang Thịnh, trung vệ trẻ của Công An Hà Nội. Trần Quang Thịnh từng chơi tốt ở giải U23 Đông Nam Á 2022 với khả năng đọc tình huống và phán đoán khá tốt. Quang Thịnh có thể coi là trò cưng của HLV Philippe Troussier khi từng có thời gian làm việc tại PVF và U19 Việt Nam.

Tiền vệ: Phan Tuấn Tài, Huỳnh Công Đến, Khuất Văn Khang, Lê Văn Đô

Tại Doha Cup 2023, HLV Philippe Troussier đã từng thử nghiệm Phan Tuấn Tài ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên đây có lẽ là 1 quyết định sai lầm với liên tiếp những bàn thua mà U23 Việt Nam mắc phải. Tuấn Tài có lẽ nên được trả lại vị trí chạy cánh trái để tận dụng tốc độ và đặc biệt khả năng tạt bóng siêu việt.

Cánh đối diện của U22 Việt Nam sẽ được trấn giữ bởi Lê Văn Đô. Cặp cánh này đã từng cùng nhau thi đấu tại SEA Games 31 lẫn VCK U23 châu Á. Lê Văn Đô đang có phong độ cao khi liên tiếp ghi bàn cho CAHN. Khác với Tuấn Tài, Văn Đô thích xâm nhập vòng cấm, đi bóng đột phá và dứt điểm.

283376986-1219887638782147-3435614215367885797-n-1682564091.jpg
Văn Đô đang có phong độ cao trong thời gian gần đây

Hai tiền vệ trung tâm có lẽ sẽ là Huỳnh Công Đến và Khuất Văn Khang. Công Đến giàu kinh nghiệm, chơi với vai trò tiền vệ con thoi, "dọn dẹp" ở phía sau trong khi Khuất Văn Khang sẽ là điểm đến cho mọi đường lên bóng với những đường chuyền sáng tạo hay là những cú sút xa bất ngờ.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Trường

Văn Tùng vừa trở lại sau chấn thương nhưng với kinh nghiệm và thể hình tốt, vẫn sẽ được ưu tiên cho vị trí đá cắm trên hàng công của U22 Việt Nam thay vì Quốc Việt. Sao mai của HAGL sẽ là con bài tẩy nguy hiểm khi được tung vào sân cùng với đó là cả Bùi Vĩ Hào của Bình Dương.

thaivvie-18-2-1682564269.jpg
Văn Tùng (số 9) sẽ đá cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam

Tiền đạo cánh trái sẽ là Thanh Nhàn, ngôi sao có thể coi là chơi tốt nhất trong đội hình U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023 vừa qua. Bên cánh phải, Văn Trường sẽ được lựa chọn nhờ khả năng thi đấu đột biến cũng thể hình khá tốt. Hai ngôi sao này sẽ hỗ trợ tối đa cho Văn Tùng chơi có phần đơn giản hơn. 

doi-hinh-2-1682563917.jpg
Đội hình mạnh nhất U22 Việt Nam tại SEA Games 32
Nguyễn Huy
Theo ArtTimes - Copy 30.04.2023