Việt Nam có thành tích nhỉnh hơn hẳn Thái Lan ở môn bóng đá nữ theo thông kê của tất cả các kỳ SEA Games trong lịch sử.
Kể từ khi môn bóng đá nữ được đưa vào tranh tài lần đầu tiên tại SEA Games 13 ở Bangkok năm 1985, Việt Nam đang thiết lập được thế thống trị ấn tượng. Cụ thể ĐT nữ Việt Nam có 7 lần giành được huy chương vàng, so với chỉ 5 lần của Thái Lan dù sở hữu ít HCB và HCĐ hơn hẳn.
Cũng phải nói rằng, trong 12 lần trước môn bóng đá nữ được tổ chức, tấm huy chương vàng chưa từng tuột khỏi tay Thái Lan hoặc Việt Nam. Myanmar là đội có thành tích khá khẩm nhất với 3 lần vào tới chung kết nhưng đều để thua trong khi Malaysia và Singapore cũng cùng có 1 lần giành HCB.
Theo thống kê, mới chỉ có 6/11 quốc gia tại Đông Nam Á có được huy chương tại môn bóng đá nữ. Philippines đang vươn lên mạnh mẽ trong thời gian gần đây với chính sách sử dụng các cầu thủ Phi kiều nhưng thành tích tốt nhất cũng chỉ là 2 tấm huy chương đồng vào năm 1985 và 2021.
6 kỳ SEA Games gần nhất, kể từ SEA Games 24 tại Nakhon Ratchasima năm 2007, trận chung kết luôn là cuộc chiến của riêng Thái Lan và Việt Nam. Trong đó ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tới 4 lần để vượt qua thành tích vô địch SEA Games nhiều hơn so với đại kình địch Thái Lan.
ĐT nữ Việt Nam đang đứng trước cột mốc lịch sử ở SEA Games 32 khi có thể trở thành đội bóng đầu tiên giành được 4 tấm huy chương vàng liên tiếp. Trước đó, Việt Nam đã có 1 lần vô địch 3 lần liên tiếp (2001, 2003 và 2005) trong khi Thái Lan cũng giành 3 tấm HCV liên tiếp các năm 1985, 1995 và 1997. Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vô địch liên tiếp từ SEA Games 29, 30 và 31 trên sân nhà.
Tuy nhiên thử thách với ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32 sẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Ngay ở giai đoạn vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải chạm trán cả Philippines và Myanmar. Tại AFF Cup nữ 2022, ĐT Việt Nam đã để thua cả 2 đối thủ này ở bán kết và trận tranh hạng 3.