Quảng cáo

U23 Việt Nam khiến Indonesia nhận thống kê 'tủi hổ' ở SEA Games 31

Thứ bảy, 07/05/2022 09:05 AM (GMT+7)

U23 Việt Nam thắng lợi đầy thuyết phục trước U23 Indonesia khi khiến đối thủ lép vế hoàn toàn ở trận ra quân bảng A SEA Games 31.

HIGHLIGHT U23 Việt Nam 3-0 U23 Indonesia (Nguồn: Next Media)

U23 Việt Nam đã khởi đầu SEA Games 31 đầy thuận lợi với trận thắng tưng bừng 3-0 trước U23 Indonesia ở trận ra quân tối ngày 6/5. Những bàn thắng của Tiến Linh, Hùng Dũng và Văn Đô trước đối thủ lớn nhất giúp thầy trò HLV Park Hang Seo rộng cửa giành ngôi đầu bảng A để tiến vào bán kết.

Ở màn đọ sức trên SVĐ Việt Trì, U23 Việt Nam tỏ ra lấn lướt hoàn toàn đội khách xứ vạn đảo với khả năng kết dính, kiểm soát thế trận vào tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn trước khung thành U23 Indonesia. Trong khi đó, với mục tiêu phòng ngự và phá lối chơi đội chủ nhà, HLV Shin Tae Yong và các học trò tỏ ra rất bị động.

Sức ép của U23 Việt Nam khiến các cầu thủ U23 Indonesia trở nên luống cuống, sa đà vào các tình huống phạm lỗi khiến khả năng phối hợp tấn công bị giảm sút. Điều này khiến "Đại bàng Garuda" phải đón nhận thống kê đáng buồn sau trận đấu.

Theo đó, U23 Indonesia chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích trong khi U23 Việt Nam có tới 9 lần. Hùng Dũng và các đồng đội còn có thêm 9 lần dứt điểm không trúng đích và con số này của U23 Indonesia là 4.

U23 Việt Nam khiến Indonesia nhận thống kê 'tủi hổ' ở SEA Games 31 134116
U23 Indonesia nhận thống kê đáng buồn sau trận thua U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam cũng vượt trội về số lần được hưởng phạt góc. "Những chiến binh Sao Vàng" có 7 quả phạt góc, trong khi U23 Indonesia có 3 cơ hội không thể chuyển hóa thành bàn thắng từ các quả đá phạt góc. Đội chủ nhà có tỷ lệ kiểm soát bóng là 56% so với 44% của U23 Indonesia.

Mọi chỉ số thống kê đều cho thấy sự áp đảo của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Shin Tae Yong của đội khách cho biết: "Với kết quả 3-0 nghiêng về U23 Việt Nam tôi không có điều gì nói. Chúc mừng họ có chiến thắng. Tuy nhiên chúng tôi đã có 3 lỗi việt vị đến từ U23 Việt Nam nhưng trọng tài không bắt lỗi khiến chúng tôi mất cơ hội có bàn thắng".

Với 3 điểm cùng 3 bàn thắng, U23 Việt Nam hiện đang xếp thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 khi có cùng điểm với U23 Philippines nhưng kém về hiệu số. Trong khi đó, U23 Indonesia bị đẩy xuống vị trí thứ 4 áp chót trên BXH bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, chỉ xếp trên đội bóng yếu nhất là U23 Đông Timor.

CĐV Indonesia: 'Chúng ta chỉ như những chú gà với U23 Việt Nam'

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng