Quảng cáo

'Sếp lớn' Campuchia đặt cược số phận tại SEA Games 32

Thứ tư, 03/05/2023 13:11 PM (GMT+7)

Chủ tịch LĐBĐ Campuchia ra phán quyết về tương lai với màn trình diễn của đội chủ nhà tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Sau thắng lợi 4-0 trước Đông Timor ở trận ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32, chủ nhà U22 Campuchia lại gây thất vọng khi bị U22 Philippines cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ hai.

Đoàn quân của HLV Keisuke Honda "cầm vàng lại để vàng rơi", nhận bàn thua ở phút bù giờ qua đó đánh mất 3 điểm. Sau trận đấu này, áp lực dành cho U22 Campuchia càng thêm lớn.

Theo đó, sau trận hòa với Philippines tối 2/5, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) Sao Sokha thậm chí đã đặt cược số phận của mình vào màn trình diễn tại SEA Games 32.

edit-dai-tuong-sokha-chu-tich-ffc-16830859205931152413029-1683090191.png
Chủ tịch LĐBĐ Campuchia đặt cược số phận tại SEA Games 32 (Ảnh: FFC)

Cụ thể, người đứng đầu FFC cam kết sẽ từ chức nếu đội tuyển U22 Campuchia không thể vượt qua vòng bảng tại SEA Games 32.

Theo ông Sao Sokha, LĐBĐ Campuchia đã chuẩn bị suốt 10 năm cho kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà với mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương môn bóng đá nam.

Hãng tin DAP News (Campuchia) trích lời đại tướng Sao Sokha: "Nếu U22 Campuchia không thể vượt qua vòng bảng để vào bán kết thì tôi - với cương vị là chủ tịch FFC - sẽ chịu trách nhiệm và từ chức ngay lập tức. 

Trong trường hợp không mong muốn này, tôi đề nghị ban chấp hành và tổng thư ký FFC tổ chức ngay đại hội để bầu chủ tịch mới tiếp tục lãnh đạo FFC". 

Ông cũng xin lỗi trước người dân Campuchia nếu không thể mang đến thành công ở SEA Games 32.

344557054-944160686787566-3781037299648555158-n-1683090238.jpg
U22 Campuchia đánh rơi chiến thắng trước U22 Philippines (Ảnh: FFC)

Trong lịch sử dự SEA Games, bóng đá nam Campuchia có thành tích cao nhất là vào bán kết năm 2019 tại Philippines (thua Myanmar trong trận tranh HCĐ với tỷ số 4-5 ở loạt sút luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính thức).

Chỉ có được trận hòa trước U22 Philippines, cơ hội để U22 Campuchia chưa phải đã hết nhưng đã giảm xuống khi U22 Myanmar vừa giành thắng lợi trước Đông Timor, còn hạt giống số 1 bảng đấu U22 Indonesia mới chỉ thi đấu 1 trận.

Hiện tại, U22 Campuchia vẫn đang dẫn đầu bảng A SEA Games 32 với 4 điểm (hiệu số +4) nhưng có khả năng bị U22 Indonesia và U22 Myanmar vượt mặt.

HLV Keisuke Honda của U22 Campuchia tỏ ra không hài lòng sau khi đội nhà bị U22 Philippines cầm hòa 1-1 tại lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng