Quảng cáo

Chưa thi đấu, Việt Nam đã tạo 'cơn sốt' cực lớn tại Campuchia

Thứ tư, 03/05/2023 10:30 AM (GMT+7)

Đội tuyển nữ Việt Nam thu hút sự quan tâm cực lớn tại nước chủ nhà Campuchia dù chưa ra quân thi đấu ở SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Ngày 3/5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games 32 bằng trận ra quân bảng A gặp Malaysia vào lúc 16h00.

Hiện tại, Huỳnh Như và các đồng đội đang tích cực tập luyện và làm quen khí hậu tại nước chủ nhà Campuchia. Dù chưa ra sân thi đấu, ĐT nữ Việt Nam đã "gây sốt" cực lớn.

Theo đó, sự quan tâm dành cho ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 32 là vô cùng mãnh liệt khi vé xem trận ra quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Malaysia đã hết sạch chỉ sau... 10 phút.

img-2054-1683030825.jpeg
ĐT nữ Việt Nam tạo nên cơn sốt lớn tại SEA Games 32 (Ảnh: VFF)

Cụ thể, trong ngày 2/5, ban tổ chức SEA Games 32 đã mở đăng ký vé miễn phí cho người hâm mộ xem 4 trận mở màn bảng A và B môn bóng đá nữ trên phần mềm SEA Games 2023.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Malaysia ở bảng A diễn ra trên sân Quân Đội có sức chứa 8.000 chỗ, nhưng BTC chỉ mở phát 300 vé miễn phí.

Với số lượng phát ra ít như vậy, chỉ sau 10 phút, vé trận ĐT nữ Việt Nam gặp Malaysia đã hết sạch. Ai chậm tay vào phần mềm SEA Games 2023 đăng ký thì chỉ thấy thông báo hết vé.

Số lượng 300 vé phát ra là khá "khó hiểu" khi sức chứa của sân vận động lên đến 8.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, 2 trận ở bảng B diễn ra trên sân RSN có sức chứa chỉ 5.000 chỗ lại được phát 400 vé. 

Dù vậy, dự kiến lượng cổ động viên đến sân cổ vũ ĐT nữ Việt Nam là khá lớn, giúp Huỳnh Như và các đồng đội thêm tự tin để hướng đến kết quả tốt tại SEA Games 32.

img-2058-1683032705.jpeg
ĐT nữ Việt Nam hướng đến kết quả tốt ở trận ra quân SEA Games 32 (Ảnh: VFF)

Ở buổi họp kỹ thuật trước trận gặp Malaysia, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32. Hậu vệ Chương Thị Kiều sẽ không góp mặt để phục hồi, duy trì trạng thái tốt nhất cho các giải đấu tiếp theo. 

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam chia sẻ: “Trong bảng đấu của chúng tôi tại SEA Games lần này, các đội đều rất mạnh. Chúng tôi tôn trọng họ.

Tôi nhận thấy bóng đá nữ Đông Nam Á đang phát triển từng ngày, các quốc gia đang đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ. Vì thế, chúng tôi biết rằng mình cần nỗ lực thi đấu trong từng trận”.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng