Quảng cáo

HLV Thái Lan sợ bị U16 Đông Timor loại từ vòng bảng sau trận thắng 10-0

Thứ bảy, 06/08/2022 14:50 PM (GMT+7)

HLV Piphop của U16 Thái Lan lo lắng khi phải chạm trán Đông Timor đang có phong độ cao ở lượt trận cuối vòng bảng giải U16 Đông Nam Á 2022.

Nghe nội dung bài viết

Cục diện của bảng B, giải U16 Đông Nam Á 2022 đang có những diễn biến vô cùng khó lường. U16 Đông Timor sau chiến thắng 10-0 trước Brunei đang tạm thời dẫn đầu bảng. U16 Thái Lan dù cũng có được 4 điểm giống như Đông Timor nhưng tạm xếp sau vì kém hơn ở hiệu số bàn thắng.

Trận đấu giữa U16 Đông Timor và U16 Thái Lan ở lượt trận cuối sẽ quyết định tới ngôi nhất bảng B và giành 1 vé trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Tuy nhiên trước trận quyết chiến diễn ra vào chiều ngày 07/8, HLV Piphop của U16 Thái Lan lại có những phát biểu khá thiếu tự tin:

"Trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ gặp Đông Timor. U16 Thái Lan cũng không dám chắc có thể giành được chiến thắng vì có thể xảy ra rất nhiều yếu tố bất ngờ. Đây là một giải đấu trẻ với nhiều cầu thủ lần đầu được thi đấu ở cấp độ quốc tế. U16 Thái Lan chỉ biết cố gắng giành được 3 điểm ở trận này.

Thấy đổi thủ thắng 10-0, HLV Thái Lan sợ để thua trước U16 Đông Timor 167556
U16 Thái Lan buộc phải thắng Đông Timor ở lượt trận cuối nếu muốn vào bán kết

Đương nhiên tôi không thể hài lòng với những màn trình diễn đã qua và ngôi nhì bảng hiện tại ở bảng B. Cách đá của U16 Thái Lan để lộ quá nhiều sơ hở và cần phải có sự cải thiện ngay lập tức trước khi quá muộn. Tuy nhiên tôi cũng tin rằng đội sẽ thi đấu tốt ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Đông Timor. Chúng tôi đang sở hữu Phatcharapon Lekkul, cầu thủ sở hữu tố chất lãnh đạo và chơi được ở nhiều vị trí".

Nếu muốn giành vé vào bán kết, U16 Thái Lan bắt buộc phải đánh bại Đông Timor để chiếm được ngôi nhất bảng. Đương nhiên nếu chỉ giành được 1 điểm, "Voi chiến" chắc chắn sẽ bị loại khi mới chỉ có được 5 điểm trong khi đội nhì bảng A là U16 Việt Nam cũng đã có được 6 điểm sau 2 chiến thắng.

giải U16 Đông Nam Á 2022, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Về phía U16 Việt Nam, nếu muốn có ngôi nhất bảng cũng sẽ buộc phải đánh bại U16 Indonesia. Tuy nhiên cửa vào bán kết của U16 Việt Nam vẫn khá sáng khi đã bỏ túi 6 điểm sau 2 lượt trận.

Quang Hải tạo nên 'cơn sốt' chưa từng có trong lịch sử của Pau FC

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan