Quảng cáo

Thái Lan nhận án phạt sau hành vi phản cảm ở chung kết AFF Cup?

Thứ hai, 16/01/2023 19:25 PM (GMT+7)

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) có thể đưa ra án phạt dành cho thành viên ĐT Thái Lan sau hành vi phản cảm ở chung kết AFF Cup 2022.

Sau trận hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình hôm 13/1, Thái Lan đang là đội có lợi thế trước cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam tại cuộc đấu lượt về quyết định tối 16/1 này.

Với hai bàn có được trên sân khách, chủ nhà Thái Lan chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cần một chiến thắng hoặc hòa từ 3-3 trở lên mới đòi lại ngôi vương (trường hợp hòa 2-2 sẽ đá thêm hiệp phụ).

Màn trình diễn trên sân Mỹ Đình hôm 13/1 được xem là thành công với Thái Lan. Dẫu vậy, "Bầy Voi chiến" vẫn gây phẫn nộ với hành vi phản cảm của một thành viên đội tuyển trong phòng họp báo.

Thái Lan nhận án phạt sau hành vi phản cảm ở chung kết AFF Cup? 242282
Trợ lý ngôn ngữ ĐT Thái Lan Wasapol Kaewpaluk có hành động khiêu khích phóng viên Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã được thông tin về trường hợp trợ lý ngôn ngữ ĐT Thái Lan Wasapol Kaewpaluk có hành động khiêu khích phóng viên Việt Nam tại buổi họp báo sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Biên bản báo cáo của LĐBĐ Việt Nam (VFF) và video cuộc họp báo đã được gửi đến đại diện AFF. Do đó, trợ lý ĐT Thái Lan sẽ bị nhắc nhở, giám sát về hành động của mình và có khả năng đối diện án phạt từ AFF.

Bên cạnh đó, rất có thể phía Thái Lan sẽ phải nhận án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC) sau khi để cho 1 nhóm CĐV đốt pháo sáng ở trận đấu gặp Philippines tại vòng bảng AFF Cup 2022. Điều này có thể khiến cho ĐT Thái Lan nhận án phạt cấm khán giả tới sân hoặc phạt đá sân trung lập ở kỳ AFF Cup tiếp theo.

Báo Thái 'tấn công' một cầu thủ ĐT Việt Nam sau chung kết AFF Cup-242059
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan cũng có nhiều tình huống nóng (Ảnh: FAT)

Trở lại trận chung kết lượt về với ĐT Việt Nam, Thái Lan đối diện nguy cơ tiếp tục thiếu vắng tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda khi cầu thủ này vẫn chưa bình phục chấn thương, phải tập riêng ở buổi tập cuối cùng trước khi chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo.

Bên phía ĐT Việt Nam, trung vệ Bùi Tiến Dũng có dấu hiệu bị căng cơ, bỏ ngỏ khả năng đá trận lượt về với Thái Lan vào 19h30 tối ngày 16/1.

AFF khiến Thái Lan lo 'sốt vó', ĐT Việt Nam hưởng lợi ở chung kết lượt về?

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng