Quảng cáo

Chuyên gia Indonesia sợ đội nhà 'ôm hận' bởi Campuchia ở AFF Cup

Thứ tư, 09/11/2022 06:50 AM (GMT+7)

Chuyên gia bóng đá xứ vạn đảo Mohamad Kusnaeni chỉ ra vấn đề đáng lo của ĐT Indonesia khi AFF Cup 2022 gần kề.

Nghe nội dung bài viết

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là AFF Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra. Giải đấu số 1 Đông Nam Á cấp độ đội tuyển cũng đã xác định được cái tên cuối cùng tham dự, đó là Brunei nhờ thắng lợi đầy thuyết phục trước Đông Timor ở vòng play-off để đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên sau 26 năm.

Brunei sẽ nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia, trong đó hai đại diện được đánh giá cao nhất cho hai tấm vé vào Bán kết là Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên, với chính Indonesia, chuyên gia bóng đá nước này lại không tự tin về khả năng của đội nhà.

Theo đó, chia sẻ với báo giới, chuyên gia bóng đá xứ vạn đảo Mohamad Kusnaeni bày tỏ sự lo lắng về công tác chuẩn bị của ĐT Indonesia cho AFF Cup 2022. Vị chuyên gia này thừa nhận thầy trò HLV Shin Tae Yong hoàn toàn có thể phải "ôm hận" từng những đối thủ yếu hơn như Campuchia hoặc Lào.

Trả lời tờ CNN Indonesia, ông Kusnaeni cho biết: "Trình độ giữa các đội bóng ở Đông Nam Á đã được rút ngắn lại trong những năm qua. Nếu chúng ta không sẵn sàng, rất có thể ĐT Indonesia sẽ nhận thất bại trước cả Lào hoặc Campuchia.

'Nhà vua tự xưng' của ĐNÁ thua đau đớn trước Indonesia 94249
Indonesia lo ngại khả năng để thua Campuchia ở AFF Cup 2022

Tôi nghĩ trong năm nay, trọng tâm của ĐT Indonesia là cải thiện màn trình diễn của mình. Các CĐV không nên kỳ vọng quá nhiều ở AFF Cup 2022. HLV Shin Tae Yong tốt hơn là nên chuẩn bị một chương trình huấn luyện cho các cầu thủ ở nước ngoài”.

Dù AFF Cup 2022 đang đến gần nhưng ĐT Indonesia lại gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị. HLV Shin Tae Yong đang vướng lịch trình cùng các cầu thủ U20 Indonesia tập huấn ở châu Âu. Trong khi đó, phong độ thi đấu của các tuyển thủ cũng không được đảm bảo bởi giải VĐQG Indonesia đã bị hoãn sau thảm kịch SVĐ Kanjuruhan.

“Việc giải VĐQG bị hoãn lại là điều bất lợi cho ĐT Indonesia. Không được thi đấu ở giải quốc nội, khả năng chơi bóng, sự tập trung cũng như thể lực của các cầu thủ Indonesia sẽ bị giảm sút. Đối với các cầu thủ trong nước, họ cần có thời gian dài ăn tập với nhau khi lên tuyển. Với các cầu thủ chơi ở nước ngoài thì sẽ hạn chế hơn bởi còn phụ thuộc vào quyết định của CLB chủ quản”, ông Kusnaeni nói thêm.

ĐT Indonesia sắp nhập tịch thành công cựu sao trẻ lò Ajax cho AFF Cup 2022

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng