Quảng cáo

U23 Việt Nam sở hữu lợi thế lớn cho tấm vé dự Olympic 2020

Thứ tư, 27/03/2019 09:13 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Với việc vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam đang tiến tới mục tiêu tham dự Olympic 2020 thông qua việc tiến sâu ở giải lần này.

Highlights trận đấu (nguồn: Next Sports)

ĐT U23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 bảng K một cách thuyết phục. Rơi vào bảng đấu khó khăn với Indonesia, Thái Lan và Brunei, chúng ta giành được 3 trận toàn thắng và ghi được 11 bàn, không để thủng lưới bàn nào. Nhờ đó, Việt Nam trở thành đại diện thứ 2 của Đông Nam Á(sau chủ nhà Thái Lan) có mặt tại VCK U23 châu Á 2020.

Với việc lọt tới trận chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã sở hữu lợi thế rất lớn cho cuộc cạnh tranh 3 tấm vé dự Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Nhật Bản 2 năm tới. Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cho việc bốc thăm chia bảng giải U23 châu Á 2020, giải đấu sẽ chọn ra 3 đại diện của châu Á góp mặt tại Olympic 2020.

Việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1 sẽ giúp U23 Việt Nam tránh được nhiều đối thủ mạnh ở vòng bảng, qua đó có thể tiến sâu tại giải. Nếu lọt vào bán kết, cơ hội của U23 Việt Nam là khá lớn khi có tới 3/4 cơ hội dự Olympic, đó là chưa kể nếu U23 Nhật Bản cũng lọt vào bán kết thì cả 4 đại diện này đều được dự Olympic 2020.

Ngoài ra, Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu với Hàn Quốc, Úc và Syria giống như những gì đã diễn ra tại VCK U23 châu Á 2018.

Nhóm hạt giống VCK U23 châu Á 2020

Nhóm 1: Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam, Qatar

Nhóm 2: Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, CHDCND Triều Tiên

Nhóm 3: Trung Quốc, Úc, Jordan, Saudi Arabia

Nhóm 4: Syria, Iran, UAE, Bahrain

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U23 Việt Nam Olympic 2020 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT