Quảng cáo

Everton 1-3 Man City: Lấy cúp ở derby

Thứ bảy, 31/03/2018 23:30 PM (GMT+7)
A A+

Đúng theo lộ trình, Man City đã vượt qua Everton để tiến gần mục tiêu đăng quang Premier League ở trận derby Manchester.

Highlights: Everton 1-3 Man City (Vòng 32 Ngoại hạng Anh)

 

 

Khác với trận lượt đi (hòa 1-1 ở Etihad), Man City đã dễ dàng đánh bại Everton với tỷ số 3-1 ở trận lượt về. Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Pep Guardiola trước The Toffees kể từ khi tới Anh làm việc. Quan trọng hơn, nó giúp Man City tiến gần mục tiêu chính thức đăng quang Premier League ở trận derby với Man Utd.

Đây là chiến thắng thuyết phục của Man City khi họ đã thể hiện sự áp đảo với tỷ lệ cầm bóng lên tới 82%. Trong 90 phút thi đấu, đội quân của Pep Guardiola đã tung ra tới 18 cú dứt điểm, gấp 3 lần Everton.

Everton vs Man City, xem Everton vs Man City, link xem Everton vs Man City, tỷ số Everton vs Man City, kết quả Everton vs Man City

Sự áp đảo của Man City là điều dễ hiểu bởi ở trận đấu này, HLV Guardiola đã sử dụng tất cả những nhân tố tốt nhất bất chấp việc sắp phải đá trận lượt đi tứ kết Champions League với Liverpool. Trong đội hình ra sân của The Citizens, chỉ Aguero không góp mặt vì chấn thương. Điểm khuyết đó đã được thay thế xứng đáng bởi Gabriel Jesus.

Thế trận tưng bừng mà Man City tạo ra ở Goodison Park đã thể hiện được sự hiệu quả chỉ sau 4 phút thi đấu. Từ cú căng ngang của David Silva, Leroy Sane đã lạnh lùng tung ra cú vô-lê hiểm hóc, không cho thủ thành Pickford cơ hội cản phá.

Sau bàn mở tỷ số từ rất sớm, Man City càng thi đấu càng hưng phấn. Trong bối cảnh Everton chủ động đẩy cao đội hình, đội quân của Pep đã tạo ra khá nhiều cơ hội từ những tình huống phản công nhanh. Một trong số đó đã mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Man City ở phút 12.

Nếu như ở tình huống mở tỷ số, David Silva và Leroy Sane phối hợp ghi bàn thì ở bàn thắng nhân đôi cách biệt, dấu ấn lại thuộc về bộ đôi De Bruyne - Gabriel Jesus. Chân sút người Brazil có thể hình khá khiêm tốn nhưng trước hàng thủ đã bị phá vỡ của Everton, anh vẫn dễ dàng đánh đầu cận thành ghi bàn sau cú treo bóng của De Bruyne.

Trong thế trận áp đảo mà Man City tạo ra, Everton gần như không có bóng để chơi tấn công. Ở hiệp đấu thứ nhất, đội chủ nhà chỉ tạo ra 1 tình huống thực sự đáng chú ý là cú đánh đầu đưa bóng vọt xà của Leighton Baines ở phút 19.

Mặc dù chủ động thi đấu với đội hình thấp nhưng Everton vẫn không thể ngăn cản được lối chơi tấn công biến hóa của Man City. Hệ quả tất yếu, vào phút 37, Man City đã có bàn thắng thứ 3 từ 1 tình huống lên bóng nhanh bên phía cánh trái. David Silva tiếp tục ghi dấu ấn với cú căng ngang để Raheem Sterling nâng tỷ số lên 3-0.

Tạo ra cách biệt an toàn sau 45 phút đầu tiên, Man City thi đấu với thế trận ung dung ở hiệp đấu thứ 2. Trước hàng thủ lỏng lẻo của Everton, gã nhà giàu thành Manchester đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm buộc Pickford phải nhiều lần cứu thua.

Tuy nhiên, trong thế trận đó, Everton lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Người lập công cho đội chủ nhà là tiền vệ Yannick Bolasie với cú ra chân hiểm hóc ngoài vòng cấm vào phút 63.

Trong phần còn lại của trận đấu, Man City chủ động rút De Bruyne và Sterling khỏi sân để dưỡng sức cho trận tứ kết Champions League với Liverpool. Mặc dù v vậy, Everton vẫn không thể tạo ra sức bật đáng kể nào và đành chấp nhận thất bại 1-3.

Với chiến thắng này, Man City vẫn bảo toàn khoảng cách 16 điểm so với đội xếp thứ 2 (Man Utd). Điều đó cũng đồng nghĩa nếu đánh bại Quỷ đỏ ở trận derby sắp tới, thầy trò Guardiola sẽ chính thức đăng quang Premier League 2017-18.

 

Everton 1-3 Man City: Lấy cúp ở derby

Đúng theo lộ trình, Man City đã vượt qua Everton để tiến gần mục tiêu đăng quang Premier League ở trận derby Manchester.

Khác với trận lượt đi (hòa 1-1 ở Etihad), Man City đã dễ dàng đánh bại Everton với tỷ số 3-1 ở trận lượt về. Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV Pep Guardiola trước The Toffees kể từ khi tới Anh làm việc. Quan trọng hơn, nó giúp Man City tiến gần mục tiêu chính thức đăng quang Premier League ở trận derby với Man Utd.

Đây là chiến thắng thuyết phục của Man City khi họ đã thể hiện sự áp đảo với tỷ lệ cầm bóng lên tới 82%. Trong 90 phút thi đấu, đội quân của Pep Guardiola đã tung ra tới 18 cú dứt điểm, gấp 3 lần Everton.

Sự áp đảo của Man City là điều dễ hiểu bởi ở trận đấu này, HLV Guardiola đã sử dụng tất cả những nhân tố tốt nhất bất chấp việc sắp phải đá trận lượt đi tứ kết Champions League với Liverpool. Trong đội hình ra sân của The Citizens, chỉ Aguero không góp mặt vì chấn thương. Điểm khuyết đó đã được thay thế xứng đáng bởi Gabriel Jesus.

Thế trận tưng bừng mà Man City tạo ra ở Goodison Park đã thể hiện được sự hiệu quả chỉ sau 4 phút thi đấu. Từ cú căng ngang của David Silva, Leroy Sane đã lạnh lùng tung ra cú vô-lê hiểm hóc, không cho thủ thành Pickford cơ hội cản phá.

Sau bàn mở tỷ số từ rất sớm, Man City càng thi đấu càng hưng phấn. Trong bối cảnh Everton chủ động đẩy cao đội hình, đội quân của Pep đã tạo ra khá nhiều cơ hội từ những tình huống phản công nhanh. Một trong số đó đã mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Man City ở phút 12.

Nếu như ở tình huống mở tỷ số, David Silva và Leroy Sane phối hợp ghi bàn thì ở bàn thắng nhân đôi cách biệt, dấu ấn lại thuộc về bộ đôi De Bruyne - Gabriel Jesus. Chân sút người Brazil có thể hình khá khiêm tốn nhưng trước hàng thủ đã bị phá vỡ của Everton, anh vẫn dễ dàng đánh đầu cận thành ghi bàn sau cú treo bóng của De Bruyne.

Trong thế trận áp đảo mà Man City tạo ra, Everton gần như không có bóng để chơi tấn công. Ở hiệp đấu thứ nhất, đội chủ nhà chỉ tạo ra 1 tình huống thực sự đáng chú ý là cú đánh đầu đưa bóng vọt xà của Leighton Baines ở phút 19.

Mặc dù chủ động thi đấu với đội hình thấp nhưng Everton vẫn không thể ngăn cản được lối chơi tấn công biến hóa của Man City. Hệ quả tất yếu, vào phút 37, Man City đã có bàn thắng thứ 3 từ 1 tình huống lên bóng nhanh bên phía cánh trái. David Silva tiếp tục ghi dấu ấn với cú căng ngang để Raheem Sterling nâng tỷ số lên 3-0.

Tạo ra cách biệt an toàn sau 45 phút đầu tiên, Man City thi đấu với thế trận ung dung ở hiệp đấu thứ 2. Trước hàng thủ lỏng lẻo của Everton, gã nhà giàu thành Manchester đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm buộc Pickford phải nhiều lần cứu thua.

Tuy nhiên, trong thế trận đó, Everton lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Người lập công cho đội chủ nhà là tiền vệ Yannick Bolasie với cú ra chân hiểm hóc ngoài vòng cấm vào phút 63.

Trong phần còn lại của trận đấu, Man City chủ động rút De Bruyne và Sterling khỏi sân để dưỡng sức cho trận tứ kết Champions League với Liverpool. Mặc dù v vậy, Everton vẫn không thể tạo ra sức bật đáng kể nào và đành chấp nhận thất bại 1-3.

Với chiến thắng này, Man City vẫn bảo toàn khoảng cách 16 điểm so với đội xếp thứ 2 (Man Utd). Điều đó cũng đồng nghĩa nếu đánh bại Quỷ đỏ ở trận derby sắp tới, thầy trò Guardiola sẽ chính thức đăng quang Premier League 2017-18.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Everton vs Man City xem Everton vs Man City link xem Everton vs Man City tỷ số Everton vs Man City kết quả Everton vs Man City
Xem thêm
TIN NỔI BẬT