Quảng cáo

Iran coi Việt Nam là đối thủ đặc biệt tại giải châu Á

Thứ năm, 20/09/2018 10:55 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Nằm chung bảng với Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ tại giải U16 châu Á 2018, người Iran tin rằng Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất.

Bóng đá Iran vẫn luôn là một thế lực thực sự ở mọi cấp độ ĐTQG ở châu Á. Tại bảng đấu có sự xuất hiện của Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ thì không khó để xác định chính Iran là đội bóng mạnh nhất. Trận đấu đầu tiên của bảng C VCK U16 châu Á 2018 giữa Iran và Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 21/9 tới.

Người Iran tỏ ra tự tin trước giải châu Á. Dù không muốn đánh giá thấp các đối thủ cùng bảng, họ đủ tự tin để có thể khẳng định rằng Iran sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Đại diện của LĐBĐ nước này khẳng định đã nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ, đặc biệt là những đội ở bảng C.

Fereydoun Moeini

“Chúng tôi có đủ thông tin về các đối thủ ở giải lần này. Iran sẽ gặp Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia. Nhìn sơ qua thì có thể thấy họ không thực sự mạnh, nhưng không phải đội bóng nào cũng giống nhau,” ông Fereydoun Moeini, trưởng ban bóng đá trẻ của LĐBĐ Iran chia sẻ.

“Có những đội bóng đang đạt được những bước tiến lớn, đặc biệt là Việt Nam. Họ đã có những điều kiện tốt hơn và sẽ là một đối thủ đáng quan ngại. Tuy nhiên, Iran có một đội bóng đủ tốt và chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu tại giải lần này.

Các cầu thủ rất đoàn kết với nhau và tôi nghĩ mọi người đều muốn giành được kết quả mà cả đội đề ra. Những cầu thủ của chúng tôi có động lực lớn để thể hiện mình tại giải lần này,” ông Fereydoun Moeini tiếp tục.

>>> Bảng xếp hạng vòng loại U16 nữ châu Á: Việt Nam đầu bảng

>>> Để thua CLB Hà Nội, đại diện HAGL xin lỗi CĐV

Tối 19/9, ĐT U16 Việt Nam đã có buổi tập chính thức theo lịch đã được AFC sắp xếp. Tuy nhiên, buổi tập này không diễn ra tại sân thi đấu như thông lệ do BTC muốn đảm bảo chất lượng mặt cỏ để phục vụ cho các trận đấu.

Do đã chính thức chuyển sang giai đoạn đá giải nên giáo án mà HLV Vũ Hồng Việt đưa ra rất nhẹ nhàng, chủ yếu nhằm giúp các cầu thủ duy trì nhịp vận động, tạo tâm lý thoải mái và vui vẻ thông qua lồng ghép các game với bóng trong các bài tập bổ trợ về tốc độ.

Lọt vào bảng C, mục tiêu của U16 Việt Nam là cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng để giành quyền vào Tứ kết. Nếu tiếp tục vượt qua tứ kết để vào bán kết, U16 Việt Nam sẽ chính thức có vé dự World Cup 2019.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Việt Nam U16 Việt Nam U16 Iran VCK U16 châu Á 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo