Quảng cáo

Cập nhật: Lịch thi đấu, kết quả, bàn thắng tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015

Thứ năm, 03/09/2015 09:00 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Thethao247.vn sẽ cập nhật thông tin chi tiết, chính xác kết quả các trận thi đấu tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015 đang diễn ra tại Lào.

2/9: Việt Nam quyết đấu Thái Lan tại chung kết

Ngày hôm qua 2/9, các trận bán kết của giải U19 Đông Nam Á 2015 đã diễn ra.

Trong trận đấu sớm lúc 16h giữa ứng cử viên vô địch Thái Lan và U19 Malaysia đã không có nhiều bất ngờ khi đội bóng được đánh giá cao hơn là Thái Lan đã đè bẹp Malausia với tỉ số đậm 5-0. 

Video clip bàn thắng: U19 Thái Lan 5-0 U19 Malaysia (Bán kết U19 Đông Nam Á 2015)a

Sau nửa giờ thi đấu giằng co không xuất hiện bàn thắng, tới phút thứ 36, lưới của Malaysia đã rung lên sau pha đột phá từ giữa sân của Ritthidet. Bàn thắng này đã mở toang cánh cửa chiến thắng cho đội bóng chùa vàng khi sau đó 6 phút Worachit nhân đôi cách biệt cho U19 Thái Lan. Thái Lan càng thi đấu càng cho thấy sự hiệu quả trong khi Malaysia đã xuống tinh thần sau những bàn thua chóng vánh và cháp nhận thua cuộc. Với thắng lợi này, U19 Thái Lan hiên ngang bước vào chung kết và dõi theo trận đấu còn lại để xác định đối thủ của mình.

Ở trận đấu thứ hai, U19 Lào với lợi thế sân nhà, khán giả nhà đang hi vọng có thể thực hiện một cú lất đổ trước U19 Việt Nam tuy nhiên điều đó đã không bao giờ xảy ra. Khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi hay hơn và tiến tới trận chung kết với tỉ số 4-0 bằng một cú hattrick của Đức Chinh cùng bản thắng mở tỉ số ngay phút thứ hai của Minh Dĩ.

Video clip bàn thắng: U19 Việt Nam - U19 Lào (Bán kết U19 Đông Nam Á 2015)

5 trận, 14 bàn thắng, 0 bàn thua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp trên chặng đường chinh phục ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á 2015. Đối thủ của họ ở chung kết sẽ là U19 Thái Lan - ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch năm nay.

Giờ

LỊCH THI ĐẤU TRANH HẠNG 3 U19 ĐÔNG NAM Á

Trực
tiếp

04/09

16:00

U19 Malaysia

 

U19 Lào

 

Giờ


LỊCH THI ĐẤU CHUNG KẾT U19 ĐÔNG NAM Á 2015

Trực
tiếp

04/09

19:00


U19 Thái Lan

 


U19 Việt Nam

 

 

31/8: Vòng bảng khép lại, Việt Nam, Malaysia đi tiếp

Ngày hôm nay 31/8, lượt trận cuối cùng của bảng B đã khép lại với các cuộc đọ sức giữa U19 Singapore – U19 Đông Timor và U19 Việt Nam – U19 Myanmar.

Trong trận đấu sớm chỉ còn mang tính chất thủ tục giữa Singapore và Myanmar, hai đội đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt với tinh thần quyết tâm để có được một chiến thắng đầu tiên chia tay giải đấu. Do trình độ không quá chênh lệch nên cả Singapore và Đông Timor đều tạo được những tình huống nguy hiểm vào lưới đối phương. Và kết quả 1-1 đã phản ánh đúng diễn biến trên sân. Như vậy là U19 Singapore cũng giành được 1 điểm để chia tay giải U19 năm nay trong khi Đông Timor đã có 2 điểm sau hai trận hòa ở giải lần này.

Video bàn thắng: U19 Myanmar vs U19 Việt Nam (U19 Đông Nam Á 2015)

Ở trận đấu muộn giữa Việt Nam và Myanmar rất được chờ đợi, không chỉ bởi người hâm mộ hai nước mà Malaysia cũng rất quan tâm tới kết quả của trận đấu vì đất nước dầu cọ đang hi vọng vào một cú xảy chân của U19 Myanmar qua đó sẽ giúp U19 Malaysia lách qua khe cửa hẹp để vào vòng trong.

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên khi Myanmar mới là đội có cơ hội ăn bàn từ khá sớm tuy nhiên cầu thủ Zin Phyo Aung có lẽ sẽ phải rất hối tiếc vì anh đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi cục diện trận đấu khi đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Phút thứ 4, U19 Myanmar lại có cơ hội vươn lên dẫn trước nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Thanh Tuấn đã đấm bóng, tiếp tục ngăn chặn một cú cứa lòng khó chịu của Zin Phyo Aung.

Sau hai tình huống thi đấu ‘chệch choạc’, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã lấy lại sự tự tin và chủ động triển khai thế trận tấn công nhưng phải tới phút thứ 41, Duy Khánh mới chớp cơ hội quý giá từ sai lầm của đối thủ để giúp U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước, sang hiệp hai, thế trận đã rất cởi mở đối với chúng ta khi U19 Myanmar không còn chơi phòng thủ mà tràn lên tấn công, tuy nhiên khi mọi cơ hội của họ đều bị chặn lại thì Myanmar lại tiếp tục đón nhận bàn thua sau pha phối hợp trung lộ của U19 Việt Nam và người ghi bàn lần này là Đức Chinh sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Với lợi thế 2 bàn dẫn trước, các cầu thủ U19 Việt Nam chơi tự tin hơn và đã bảo toàn được tỉ số trước khi trọng tài chính thức nổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng này đã giúp thầy trò Hoàng Anh Tuấn vừng vàng trên ngôi đầu bảng B với 10 điểm. Và U19 Việt Nam sẽ gặp Lào trong trận đấu ngày 2/9 tới. Còn Myanmar đã ngậm ngùi chia tay giải đấu khi để mất chiếc vé vào bán kết vào tay chính kẻ chiến bại của họ là U19 Malaysia do kém hiệu số phụ. Và dù nếu có đi tiếp thì U19 Myanmar cũng rất ít có cơ hội chiến thắng trước một U19 Thái Lan đang chơi rất tốt từ đầu giải.

Lịch thi đấu bán kết:

Giờ

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT U19 ĐÔNG NAM Á 2015

Trực
tiếp

02/09

16:00

U19 Thái Lan

 

U19 Malaysia

 

02/09

19:00

U19 Việt Nam

 

U19 Lào


 


Bảng B
TrậnThắngHòaThuaBTBBHSĐ
1  Vietnam 4
3 1
0 10 0 +10 10
2  Malaysia  4
2 1
1 6 2 +4 7
3  Myanmar 4 2 1 1 3
3
0 7
4  Timor-Leste 4
0 2
2 3
6
−3 2
5  Singapore 4 0 1 3 1 12 −11 1

30/8: Thái Lan, Lào đưa nhau vào bán kết

Ngày hôm nay 30/8, vòng loại ở bảng A sẽ chính thức khép lại với các cuộc đọ sức U19 Thái Lan gặp U19 Campuchia và U19 Lào đối đầu U19 Philippines.

Trong trận đấu sớm giữa Thái Lan và Campuchia, sau khi chắc suất đầu bảng và lọt vào vòng bán kết, U19 Thái Lan đã thay thế nhiều cầu thủ trụ cột và chơi bóng khá ‘thong dong’ trước U19 Campuchia, tuy nhiên không mấy khó khăn để đội bóng xứ chùa vàng có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút thứ 14 của Rittidet. Tưởng như bàn thắng sớm sẽ khiến các cầu thủ trẻ của U19 Thái Lan thi đấu dễ dàng hơn nhưng trước một Campuchia đang chơi tử thủ để bảo vệ thành quả, rất khó để Thái Lan có thêm bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Video clip bàn thắng: U19 Thái Lan 6-0 U19 Campuchia (U19 Đông Nam Á 2015)

Tuy nhiên sang hiệp 2, khi U19 Campuchia đã suy yếu về thể lực, các tài năng trẻ người Thái đã liên tiếp tỏa sáng với các pha làm bàn của Jakkrit (phút 72), Worachit (phút 80, 83) và Supachai (phút 87, 90), khép lại chiến thắng chung cuộc 6-0, qua đó chính thức 'tiễn' U19 Campuchia về nước sau vòng đấu bảng do kém hiệu số với nước chủ nhà Lào.

Toàn thắng cả 4 trận đấu với hiệu suất ghi bàn 'cực khủng' (18 bàn), rõ ràng U19 Thái Lan đang cho thấy mình sẽ đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch sắp tới.

Trong khi đó, ở trận đấu cuối cùng bảng A giữa chủ nhà Lào và U19 Philippines đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, U19 Lào đã tạo nên điều thần kì trước U19 Philippines với chiến thắng 3-1 qua đó trở thành đội đứng thứ hai bảng A vào bán kết khi hơn Campuchia về hiệu số phụ.

Ngày mai lượt trận cuối cùng bảng B sẽ diễn ra. Trong khi U19 Việt Nam quyết chiến với U19 Myanmar cho vị trí đầu bảng thì U19 Singapore và U19 Đông Timor sẽ cố gắng tìm kiếm một chiến thắng đầu tiên như lời chia tay giải đấu với nhiều kỉ niệm đẹp.

STTBảng A TrậnThắngHòaThuaBTBBHSĐ
1  Thái Lan 4
4
0 0 18 2 +16 12
2  Lào 4 2
1
1
9 3
+6 7
3  Campuchia 4 2 1 1 6 7 -1 7
4  Philippines
4 1 0 3 4 9 −5 3
5  Brunei 4 0 0 4
2 18 −16 0

 

29/8: Việt Nam giải tỏa cơn khát bàn thắng, Malaysia có nguy cơ bị loại

Trong trận đấu diễn ra ngày hôm qua, U19 Myanmar đã rộng cửa đi tiếp khi chiến thắng trước Malaysia trong khi thầy trò  HLV Hoàng Anh Tuấn đã không gặp nhiều khó khăn để ghi bàn vào lưới Singapore.

Tại trận đấu sớm lúc 16h, U19 Việt Nam ra sân gặp U19 Singapore. Sau trận hòa không bàn thắng trước Malaysia, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã rất quyết tâm trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều về trình độ. Và họ đã có được bàn thắng sau tình huống đá pelnalty của Đức Chinh ở phút 17. Chơi thăng hoa, U19 Việt Nam nhanh chóng có thêm những bàn thắng của Minh Dĩ, Tiến Linh, Trọng Hóa, Tiến Anh. Ở trận này, Tiến Linh đã xuất sắc ghi được 2 bàn vào thắng lợi chung 6-0 của toàn đội. Giành chiến thắng đậm, U19 Việt Nam tạm thời leo lên đầu bảng và chờ đợi kết quả giữa U19 Malaysia và U19 Myanmar sẽ diễn ra sau đó.

Video clip bàn thắng: U19 Việt Nam 6-0 U19 Singapore (U19 Đông Nam Á 2015)

Ở trận đấu thứ hai tại bảng B giữa Malaysia và Myanmar đã diễn ra rất căng thằng và hấp dẫn. Myanmar ở vị thế của một kẻ bám đuổi sau trận hòa thất vọng trước U19 Đông Timor buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, HLV trưởng Gerd Horst Zeise vẫn chỉ đạo các học trò đá phòng ngự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Hàng phòng ngự U19 Myanmar được chỉ đạo bởi đội trưởng Ye Yint Aung. Họ chơi kỷ luật, luôn duy trì 4 tới 5 hậu vệ ở phía trước khung thành thủ môn Soe Arkar khiến Malaysia bế tắc trong những đường lên bóng. Quá mải mê tấn công, U19 Malaysia đã dính đòn ‘hồi mã thương’ khi U19 Myanmar chỉ cần một tình huống tấn công sắc nét, tiền vệ của họ là Kyaw Ko Ko Oo đã dứt điểm đẹp mắt ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Myanmar có một trận thắng trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất lọt vào vòng trong U19 Malaysia.

Với chiến thắng này, cả ba đội bóng mạnh ở bảng B là Việt Nam, Myanmar và Malaysia đều có cùng 7 điểm nhưng Malaysia đã chơi đủ 4 trận và không thể nắm quyền tự quyết chiếc vé vào trong trong. Trận đấu cuối của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar, chỉ cần 1 điểm chúng ta sẽ chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng trong khi Myanmar cũng sẽ đi tiếp nếu không để thua.

Chiều nay 30/8, lượt đấu cuối cùng của bảng A sẽ diễn ra, trong khi U19 Thái Lan gặp U19 Campuchia thì U19 Lào sẽ quyết chiến U19 Philippines để giành vé vào bán kết.

Lịch thi đấu bảng A:

16h, U19 Thái Lan vs U19 Campuchia

19h, U19 Lào vs U19 Philippines

 

28/8: Thái Lan đại thắng, Campuchia tính làm nên lịch sử

Ngày hôm qua, hai trận đấu tiếp theo của bảng A đã diễn ra với các cuộc so tài của Philippines – Campuchia và Brunei – Thái Lan.

Trong trận đấu sớm lúc 16h giữa hai đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đi tiếp là Philippines và Campuchia, đã có bất ngờ lớn xảy ra khi được đánh giá cao hơn nhưng U19 Philippines đã bất ngờ thất thủ 0-1 trước Campuchia trên SVĐ QG Lào ở thủ đô Vientiane. Với kết quả này, Philippines đã chính thức chia tay giải đấu trong khi Campuchia đang ngồi đợi Lào xảy chân trong những trận đấu tiếp theo để lần đầu tiên lọt vào bán kết của giải đấu khu vực.

Thái Lan đang trình diễn một phong độ đáng sợ

Ở trận còn lại, không có nhiều khó khăn để ứng cử viên vô địch U19 Thái Lan vượt qua U19 Brunei, Đội bóng xứ chùa vàng với đội hình chất lượng đã lấn lướt đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Và kết quả 6-0 vẫn chưa phản ánh chính xác diễn biến trận đấu nhưng đó vẫn là một chiến thắng thuyết phục. Với 9 điểm sau 3 trận đấu, ghi được 12 bàn thắng, U19 Thái Lan đang có những bước tiến vững chắc trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch và thể hiện mình là đội bóng nguy hiểm nhất tại giải đấu năm nay.

 

27/8: Việt Nam và Myanmar đều bị cầm hòa

Trong lượt trận tiếp theo tại bảng B, U19 Vệt Nam được dự đoán sẽ gặp đôi chút bất lợi trước đội đầu bảng U19 Malaysia, trong khi U19 Myanmar sẽ dễ dàng có một chiến thắng trước đội bóng 'chiếu dưới' Đông Timor tuy nhiên diễn biến ở các trận đấu lại hoàn toàn ngược lại với những dự đoán ban đầu.

Ở trận đấu sớm, Myanmar tiếp đón U19 Đông Timor ở lượt trận thứ hai.  Với 3 điểm đầu tiên trước U19 Singapore, Myanmar tự tin sẽ duy trì được lợi thế tinh thần trước đội bóng đã thua 'tan tác' 2 trận đầu tiên. Tuy nhiên, trong một ngày 'tịt ngòi', các chân sút bên phía U19 Myanmar không thể áp đảo được đối phương và may mẵn mới giúp họ có được 1 điểm từ trận hòa 1-1 hôm qua.

Video bàn thắng: Việt Nam - Malaysia (U19 Đông Nam Á 2015)

Việt Nam cũng ra quân với tinh thần cao độ sau chiến thắng trước Đông Timor ở trận khai mạc. Trong hiệp đấu đầu tiên, Việt Nam và Malaysia đều chơi đôi công nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp hai, Việt Nam với những cầu thủ vào thay người đã nhanh chóng lấn lướt đối phương tuy nhiên, trong một ngày mà thần may mắn không gõ cửa, mọi cú sút của các cầu thủ bên phía Việt Nam đều không thể đi tới đích khiến chúng ta bỏ lỡ một cơ hội để gia tăng cách biệt với các đội trong bảng.

 

26/8: Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội, Lào có chiến thắng đầu tiên

Ngày hôm qua 26/8, loạt trận thứ ba của bảng A đã diễn ra với cuộc đối đầu của Thái Lan với Philippines, Lào gặp Brunei.

Thái Lan đã cho thấy mình xứng đáng là ứng cử viên cho chức vô địch khi càng thi đấu càng cho thấy sự ăn ý và lối chơi đa dạng. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng, U19 Thái Lan đã tràn lên tấn công và tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Tới phút thứ 9, thủ thành Philippines buộc phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút của Worachit Kanitsribumphen.

Bị dẫn bàn, U19 Philippines đã đáp trả bằng nhiều tình huống nguy hiểm tuy nhiên sự xuất sắc của thủ thành người Thái Taro Prasam đã từ chối tất cả các cơ hội đó. Phút 20, lưới của Philippines lại tiếp tục rung lên với siêu phẩm ghi bàn từ khoảng cách 25m của Sansern Limwatthanna. Càng thi đấu càng thăng hoa, Thái Lan đã tiếp tục có các bàn thắng của Suksan Mungpao ở phút thứ 30 và 54. Về cuối trận, U19 Philippines đã có bàn gỡ tuy nhiên chừng đó không đủ để họ kiếm được một điểm trong trận đấu này.

Ở trận đấu thứ hai giữa chủ nhà U19 Lào và đội bóng cuối bảng U19 Brunei. Đã không mất quá nhiều sức để các học trò của ông Phan Tôn Lợi có được những bàn thắng vào lưới U19 Brunei. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV trên sân, U19 Lào đã liên tiếp lập công qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 5-0. Cửa đi tiếp của Lào ở giải đấu lần này vẫn còn nếu họ biết chắt chiu cơ hội ở các vòng đấu tiếp theo.

 

25/8: Việt Nam ra quân thắng lợi, Malaysia vững vàng ngôi đầu bảng

Ngày hôm qua, hai cặp đấu của bảng B đã tiếp tục diễn ra. Việt Nam gặp Đông Timor trong khi Singapore sẽ quyết chiến với Malaysia sau trận thua đầu tiên. Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã hoàn toàn nghiêng về những dự đoán của giới chuyên môn khi các đội bóng mạnh hơn là U19 Việt Nam và U19 Malaysia đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.

Video bàn thắng: U19 Việt Nam 2-0 U19 Đông Timor (U19 Đông Nam Á 2015)

Trước sự cổ vũ của hàng nghìn kiều bào Việt Nam tại Lào, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tự tin nhập cuộc và chủ động chơi pressing toàn sân. Tuy nhiên phải đến phút 27, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lâm Thuận mới có thể dứt điểm phá vỡ thế bế tắc khi đệm lòng chuẩn xác từ đường tạt vào phía cánh trái của Văn Hào. 1-0 cho U19 Việt Nam. Có bàn thắng, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu hứng khởi và tự tin hơn tuy nhiên trước một Đông Timor có thể lực và phòng ngự khá hiệu quả, U19 Việt Nam không thể có thêm bàn thắng. Thậm chí suýt lữa đội bạn đã có bàn thắng gỡ hòa nếu như xà ngang khung thành thủ môn Thanh Tuấn không từ chối cú sút phạt “sấm sét” của Walter Gamma ở phút 59.

Tưởng như, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số mong manh 1-0 thì Tiến Linh, cầu thủ vào thay người đã chớp cơ hội  từ một tình huống cản phá bóng bất thành của một hậu vệ U19 Timor Leste và khéo léo đánh bại thủ môn đội bạn trong pha đối mặt, ấn định thắng lợi 2-0 cho U19 Việt Nam. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã hoàn thành mục tiêu có 3 điểm đầu tiên và giữ sức cho nhiều trụ cột trước trận đấu rất khó khăn gặp đội bóng đang xếp đầu bảng U19 Malaysia sẽ diễn ra chiều mai 27/8.

U19 Malaysia đang cho thấy sức mạnh của một ứng viên vô địch

Ở trận đấu muộn giữa U19 Malaysia và U19 Singapore đã kết thúc với tỷ số đậm 4-0 nghiêng về đất nước Hồi giáo Malaysia. Tài năng trẻ Firdaus Chew  đã lập một cú đúp bàn thắng vào lưới U19 Singapore. Hai bàn còn lại được ghi do công của Nazirul Afif Ibrahim và  Danial Ashraf Abdullah. Tại trận đấu này, sau khi bị dẫn 2 bàn, U19 Singapore cũng có cơ hội để thay đổi cục diện khi được hưởng 1 quả phạt đền. Tuy nhiên, Andin Addie đã không thắng được thủ thành Hazrull Hafiz Zulkifly.

Video bàn thắng: U19 Malaysia 4-0 U19 Singapore

Như vậy, với kết quả này, U19 Malaysia vươn lên tái chiếm lại ngôi đầu bảng B sau khi bị Việt Nam giữ 2 tiếng trước. Tuy nhiên, HLV trưởng Malaysia, ông Hassan Zazali Mohd Waras vẫn còn đôi chút lo lắng khi họ chưa gặp đối thủ lớn thực sự. Ngày mai, nhà cầm quân này sẽ phải chứng minh thực lực của mình trong cuộc đối đầu trực tiếp với U19 Việt Nam.

Lịch cụ thể ngày 26/8 như sau:

SVĐQG Lào, Bảng A:

16h00, Thái Lan vs Philippines

19h00, Lào vs Brunei

 

24/8: Chủ nhà thất trận,  Campuchia gây ấn tượng

Chiều qua 24/8, các trận đấu thứ hai của bảng A đã diễn ra và đã có những kết quả không quá bất ngờ. Trước một Brunei yếu nhất bảng, U19 Campuchia đã liên tục ghi bàn nhờ sự ăn ý của các tài năng trẻ. Với tỷ số đậm 5-1 trước U19 Brunei, Campuchia đã tạm thời leo lên đầu bảng với 4 điểm sau hai trận đấu

Video clip bàn thắng: U19 Lào 1-2 U19 Thái Lan

Ở trận đấu muộn sau đó, dù rất cố gắng và được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV trên sân VĐQG Lào nhưng U19 Lào không thể có điểm trước hàng phòng ngự chắc chắn và có kỉ luật của U19 Thái Lan qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2. Chỉ giành được 1 điểm sau hai trận đấu, cơ hội của nước chủ nhà tại giải U19 ĐNÁ 2015 là rất nhỏ. Ngày mai 26/8, Lào sẽ gặp Brunei và đây được xem như cơ hội 'gỡ gạc' của họ tại giải đấu lần này.

Lịch cụ thể ngày 25/8 như sau:

SVĐQG Lào, Bảng B:

16h00, Việt Nam vs Đông Timor

19h00, Malaysia vs Singapore

 

23/8: U19 Myanmar và Malaysia toàn thắng

Chiều hôm qua 23/8, loạt trận đầu tiên của bảng B đã khởi tranh với các cuộc đọ sức của U19 Singapore – U19 Myanmar và U19 Malaysia – U19 Đông Timor. Và thắng lợi là hoàn toàn xứng đáng với các đội được đánh giá cao hơn.

Ở trận đấu diễn ra lúc 16h  trên SVĐQG Lào, trong điều kiện thời tiết oi nóng, các cầu thủ tới từ Myanmar đã nhập cuộc tốt hơn và lấn lướt đối thủ đến từ eo biển Malacca.  Nền tảng thể lực rất tốt đã giúp đối thủ trực tiếp của Việt Nam tại bảng B liên tục kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép lên phần sân Singapore. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng họ đã có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng sau pha lập công của Chit Naing.

Thethao247.vn sẽ cập nhật thông tin chi tiết, chính xác kết quả các trận thi đấu tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015 đang diễn ra tại Lào.

U19 Myanmar (áo trắng) đã chiến thắng U19 Singapore (đỏ) với tỉ số 1-0

Mặc dù ở thế phải chống đỡ song U19 Singapore cũng đã dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng trẻ đảo quốc Sư Tử có cơ hội rất tốt ở phút 87, nhưng Karthik Manimaren lại không thắng được thủ thành Soe Arkar. Thắng lợi 1-0 thuộc về U19 Myanmar cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại trong ngày hôm qua diễn ra lúc 19h, Malaysia cũng giành chọn 3 điểm từ đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng Đông Timor. Tuy nhiên, ‘những chú hổ non’ cũng đã phải tốn rất nhiều sức để khuất phục U19 Đông Timor bằng tỉ số mong manh 2-1 với sự xuất thần của thủ thành Muhammad Hazrull khi từ chối rất nhiều cơ hội ngon ăn của các chân sút bên phía đội bạn.

Như vậy, với kết quả này, U19 Malaysia tạm chiếm ngôi đầu bảng B do hơn U19 Myanmar về chỉ số phụ. Chiều mai (25/8), cục diện của bảng đấu này sẽ có xáo trộn khi U19 Việt Nam chính thức gia nhập cuộc đua ở bảng B bằng cuộc đọ sức với U19 Timor Leste.

Chiều nay (24/8), Giải U19 Đông Nam Á 2015 tiếp tục diễn ra với ngày thi đấu thứ hai của bảng A. Do U19 Australia rút lui không tham dự vào phút chót, nên lịch thi đấu của bảng đấu này cũng đã có sự điều chỉnh.

Lịch cụ thể ngày 24/8 như sau:

SVĐQG Lào, Bảng A:

16h00, Campuchia vs Brunei

19h00, Lào vs Thái Lan

 

22/8: Chủ nhà Lào bị cầm hòa, U19 Philippine thắng nhẹ

Chiều 22/8, Giải U19 Đông Nam Á 2015 đã chính thức khởi tranh với lượt trận đấu đầu tiên tại bảng A. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng chủ nhà U19 Lào đã bất ngờ bị U19 Campuchia chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng.

Sau chuyến tập huấn bổ ích tại Việt Nam, U19 Lào tự tin trong cuộc tiếp đón đội bóng láng giềng U19 Campuchia. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vụ nhiệt tình của NHM, các học trò của HLV Việt Nam Phan Tôn Lợi đã tự tin triển khai thế trận khi kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt hơn. Tuy nhiên việc các chân sút không thể cụ thể hóa các cơ hội thành bàn đã khiến U19 Lào buộc phải chia điểm trong ngày đầu ra quân.

Thethao247.vn sẽ cập nhật thông tin chi tiết, chính xác kết quả các trận thi đấu tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015 đang diễn ra tại Lào.

Mathew đã giúp U19 Philippine tạm thời leo lên ngôi đầu bảng A

Trong trận đấu sớm diễn ra trước đó, U19 Philippines đã vượt qua U19 Brunei với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Mathew Custodio, qua đó tạm thời chiếm vị trí số 1 trên BXH.

Hôm nay (23/8), Giải U19 Đông Nam Á 2015 tiếp tục diễn ra với lượt trận đấu đầu tiên tại bảng B. Cụ thể: U19 Singapore gặp U19 Myanmar lúc 16h00 và U19 Malaysia gặp U19 Timor Leste lúc 19h00.

 


Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Lịch thi đấu kết quả bàn thắng U19 Đông Nam Á u19 việt nam u19 thái lan u19 myanmar hlv hoàng anh tuấn phan thanh hậu nguyễn quang hải
Xem thêm
TIN NỔI BẬT