Tin thể thao 14-5: U23 VN thắng đậm U23 Uzbekistan

Chủ nhật, 14/05/2017 06:39 AM (GMT+7)
A A+

U-23 VN thắng đậm U-23 Uzbekistan, Halep bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Madrid Open, Nadal đánh bại Djokovic... là những tin thể thao đáng chú ý sáng 14-5.

U-23 VN thắng đậm U-23 Uzbekistan

Tối ngày 13-5, các cô gái tuyển U23 VN đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0  (25-14, 25-17, 25-16) trước tuyển U-23 Uzbekistan ở trận ra quân bảng B của Giải vô địch bóng chuyền nữ U-23 châu Á 2017 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam chắc suất vào top 8 đội của giải dù phía trước họ còn một trận đấu nữa ở bảng B trước U23 Nhật Bản. Nhật Bản được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Uzbekistan cả về khâu phát bóng lẫn đỡ bước 1, do đó đây sẽ là thử thách thực sự đầu tiên mà các cô gái Việt Nam đối mặt ở giải năm nay.

Ngày 14-5, các cô gái Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai và cũng là cuối cùng ở bảng B gặp đối thủ rất mạnh U-23 Nhật Bản.

Halep bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Madrid Open

Tay vợt hạt giống số 3 người Romania Simona Halep đã bảo vệ thành công chức vô địch đơn nữ Giải quần vợt Madrid mở rộng (Madrid Open) 2017 sau khi đánh bại đối thủ hạt giống số 14 người Pháp Kristina Mladenovic 2-1 (7-5, 6-7, 6-2) trong trận chung kết.

​Nadal đánh bại Djokovic ở bán kết Giải Madrid mở rộng 2017

Hạt giống số 4 người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã đánh bại đối thủ hạt giống số 2 người Serbia Novak Djokovic 2-0 (6-2, 6-4) ở bán kết và giành quyền vào chung kết Giải quần vợt Madrid mở rộng (Madrid Open) 2017.

Zidane, Benzema cổ động cho Paris đăng cai Olympic

Mặc dù vẫn chưa hết tai tiếng sau scandal đồng đội Mathieu Valbuena bị tống tiền và vẫn chưa được trở lại ĐT Pháp, tiền đạo Karim Benzema vẫn được Ủy ban vận động đăng cai Olympic 2024 lựa chọn làm một trong những gương mặt đại diện cho chiến dịch vận động cho Paris. Bên cạnh Benzema, HLV đồng hương Zinedine Zidane và Didier Deschamps cũng góp mặt trong chiến dịch vận động.

Việt Nam thua Thái Lan giải bóng rổ Đông Nam Á

Ngay trận ra quân ở giải bóng rổ Đông Nam Á (SEABA) 2017, đội bóng xứ Chùa Vàng đã dễ dàng giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam với tỷ số chung cuộc 76-49, bất chấp nỗ lực của hai trung phong cao to bên phía Việt Nam là Nguyễn Văn Hùng và Đặng Thái Hưng. Điểm yếu lớn nhất của tuyển Việt Nam là sự thiếu sự chính xác ở khu vực 3 điểm, trúng chỉ 3 lần trong 16 lần ném 3 điểm.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin thể thao Tin thể thao 14-5 U23 VN U23 Uzbekistan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT