Quảng cáo

Lập chiến tích ngang Nhật, Hàn, Việt Nam vừa được AFC vinh danh

Thứ tư, 29/11/2017 20:35 PM (GMT+7)
A A+

Nhờ vào thành tích nổi bật trong năm 2017, Việt Nam đã được AFC đã trao giải Liên đoàn bóng đá thành viên của năm (hạng mục Phát triển).

Trong năm 2017, bóng đá Việt Nam dù có những thất bại, điển hình là SEA Games 29 nhưng rất nhiều các cấp độ khác đã gặt hái những thành công ngoài mong đợi.

Cụ thể, chúng ta có tới 6 đội tuyển lọt vào VCK giải châu Á bao gồm ĐT nam, ĐT nữ, U16, U19, U23 và futsal. Chỉ có 4 liên đoàn khác làm được giống Việt Nam là Hàn Quốc, Nhật Bản, Jordan và Thái Lan.

afc, vff, bong da viet nam

Với những thành tích đáng nể kể trên, AFC đã vinh danh với giải thưởng Liên đoàn bóng đá thành viên của năm (hạng mục Phát triển). Đây là lần thứ hai chúng ta được vinh danh trong thời gian ngắn. Trước đó, VFF cũng nhận giải liên đoàn của năm do LĐBĐ Đông Nam Á trao tặng.

Trang chủ AFC viết: "VFF đã tham gia tích cực vào các giải đấu do AFC tổ chức trong năm vừa qua. Hơn nữa, sự tích cực tham gia vào các chương trình phát triển khác nhau của AFC, sự quảng bá liên tục của nền bóng đá nước này ở mọi lứa tuổi đã giúp họ xứng đáng nhận được giải thưởng này".

Cũng trong lễ vinh danh của AFC, rất nhiều hạng mục khác đáng chú ý đã được trao, trong số đó có:

Cầu thủ nam của năm: Son Heung-min (Hàn Quốc)

Cầu thủ nữ của năm: Samatha Kerr (Úc)

Cầu thủ nam trẻ của năm: Lee Seung Woo (Hàn Quốc)

Cầu thủ nữ trẻ của năm: Sung Hyan Sim (Triều Tiên)

Cầu thủ futsal của năm: Aliasghar Hasanzadeh (Iran)

HLV nam của năm: Takafumi Hori

HLV nữ của năm: Asako Takakura

....

Highlights: U21 Đồng Tháp 0-2 U21 HAGL

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
afc vff bong da viet nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT