Quảng cáo

Điều kiện nào để U19 Việt Nam vào bán kết giải U19 Đông Nam Á?

Thứ bảy, 07/07/2018 07:01 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Trước trận gặp U19 Indonesia, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gạt bỏ mọi sự bực dọc sang một bên để động viên các cầu thủ U19 Việt Nam.

Highlights: U19 Việt Nam 0-0 U19 Thái Lan (U19 Đông Nam Á 2018)

Update sau trận thua 0-1 trước Indonesia:

Cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam?

Việt Nam chỉ có thể đi tiếp khi và chi và chỉ khi:

1. Thái Lan thua Indonesia

2. Việt Nam thắng đậm Singapore ở lượt trận cuối

Hiện nay, Việt Nam đang kém Thái Lan 6 bàn thắng để so hiệu số. Giả sử Thái Lan thua Indonesia 1-0, Việt Nam sẽ cần phải thắng Singapore từ 6-0 trở lên.


 

Chiều 6/7, U19 Việt Nam đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 tại bảng A - Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018. Đây là trận đấu rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định đến khả năng đi tiếp của cả 2 đội.

Mặc dù vẫn còn chưa hài lòng về phong độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong cả 3 trận đấu đã qua, nhưng trước trận đấu mang tính then chốt với Indonesia, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gạt bỏ mọi sự bực dọc sang một bên để làm công tác tư tưởng cho các học trò.

u19 dong nam a, u19 viet nam, u19 indonesia, hlv hoang anh tuan

>> Lịch thi đấu U19 Đông Nam Á 2018

>> BXH của U19 Việt Nam tại giải U19 ĐNA

Ông và các cộng sự tổ chức buổi tập với sự thư giãn, giáo án đưa ra cũng rất nhẹ nhàng, chủ yếu giúp các học trò lấy lại sự hứng khởi cũng như gia tăng tính đoàn kết, tinh thần đồng đội thông qua các game với bóng. Cuối buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục rèn giũa thêm về khả năng dứt điểm cho tất cả các cầu thủ bởi theo đánh giá của ông, Indonesia là một đối thủ hoàn toàn khác biệt so với Philippines và Lào. Nếu không tận dụng tốt các cơ hội tạo được, U19 Việt Nam sẽ có thể phải trả giá.

Hiện tại, Indonesia đang tạm dẫn đầu bảng A với 9 điểm (hiệu số +8), xếp thứ nhì là Thái Lan với 7 điểm (hiệu số +9), U19 Việt Nam đứng thứ 3 với 7 điểm (hiệu số +8). Tiếp theo là Philippines, Lào và Singapore.

XH

Đội

ST

Thắng

Hòa

Thua

B.Thắng

B.Thua

Hiệu số

Điểm

1

Indonesia

3

3

0

0

9

1

+8

9

2

Thái Lan

3

2

1

0

9

0

+9

7

3

Việt Nam

3

2

1

0

9

1

+8

7

4

Philippines

3

1

0

2

3

10

−7

3

5

Lào

3

0

0

3

1

8

−7

0

6

Singapore

3

0

0

3

1

12

−11

0


Ở trận đấu ngày 5/7, U19 Indonesia chỉ có thể giành được chiến thắng với tỉ số 4-1 trước Philippines. Chính điều này đã đẩy họ rơi vào tình thế khó khăn hơn nhiều so với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Muốn giành quyền đi tiếp, đội bóng xứ vạn đảo không được phép thất bại trong cả 2 trận đấu còn lại của vòng bảng.

Trong khi đó, do ở lượt trận cuối Indonesia và Thái Lan đối đầu trực tiếp với nhau, nên U19 Việt Nam đang có nhiều lợi thế. Bởi ngay cả khi chia điểm với Indonesia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ cần giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Singpore ở lượt đấu cuối là đoạt vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của trận Indonesia- Thái Lan. Trong trường hợp này, do bất lợi về hiệu số nên Indonesia sẽ buộc phải đánh bại Thái Lan mới có thể đi tiếp, nếu hòa Thái Lan họ sẽ bị loại.

Tất nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hướng đến kết quả hòa trước Indonesia. U19 Việt Nam luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu và mục tiêu đặt ra không gì khác là đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia sẽ diễn ra vào 19h00 tối 7/6 trên SVĐ Gelora Delta.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u19 dong nam a u19 viet nam u19 indonesia hlv hoang anh tuan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo