Quảng cáo

Bầu Đức để Công Phượng, Tuấn Anh rời Nhật Bản vì HCV SEA Games 2017?

Thứ bảy, 08/10/2016 06:29 AM (GMT+7)
A A+

Nhiều khả năng vì mục tiêu giành HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ không để Tuấn Anh và Công Phượng tiếp tục 'dự bị' ở Nhật Bản.

Player Loading...

VIDEO: Màn trình diễn ấn tượng của Tuấn Anh trước Triều Tiên

Vài ngày gần đây, NHM bóng đá nước nhà lại nức lòng về chiến công của đội tuyển Việt Nam. Đánh bại Triều Tiên với tỉ số 5-2 cùng lối chơi đẹp mắt, rõ ràng điều đó đã mang lại cảm giác hạnh phúc cho NHM.

Trong thắng lợi ấy, những cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh đã thi đấu rất nổi bật. Họ là những người làm chủ tuyến giữa, tạo nên sự thanh thoát trong lối chơi của đội tuyển. Tuy nhiên, vì phải trở về CLB chủ quản mà những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh không thể tiếp tục cùng ĐTVN đá giao hữu với Indonesia và tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Công Phượng, Tuấn Anh, bầu Đức, Nhật Bản, SEA Games, HAGL, Mito, Yokohama, Incheon

Tương lai Tuấn Anh, Công Phượng vẫn là bài toán khó với bầu Đức

Được biết ở trận đấu gặp Triều Tiên hôm 6/10 vừa qua, chủ tịch Mito Hollyhock đã cùng 5 thành viên đến làm việc với HAGL và dự khán trận đấu này. Tương tự là đại diện của Incheon cùng 1 phóng viên đã xem Xuân Trường thi đấu.

Được biết, Mito muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng để Công Phượng ở lại Nhật Bản. Tương tự là trường hợp của tiền vệ Tuấn Anh. Tuy nhiên, theo trưởng đoàn HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết trên Thể thao & Văn hóa, bầu Đức đang đắn đo và chưa quyết định tương lai của cả hai.

Sở dĩ bầu Đức chưa đưa ra quyết định là bởi cả hai đều không được thi đấu nhiều ở Nhật Bản mà chỉ dự bị hoặc được đá vài trận không quá quan trọng. Nhưng đắn đo hơn cả chính là mục tiêu giành HCV SEA Games 2017.

Như ở đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup lần này, phải rất vất vả VFF mới thuyết phục được phía các CLB Nhật và Hàn nhả người. Hơn nữa, thời gian để các tuyển thủ về phục vụ cho ĐTQG là quá ngắn.

SEA Games 2017 sẽ được tổ chức trong tháng, nếu Tuấn Anh và Công Phượng tiếp tục thi đấu ở Nhật Bản, có thể họ sẽ không được trở về nước tham dự SEA Games. Mục tiêu giành vàng ở SEA Games vẫn luôn là mục tiêu mà bầu Đức muốn hướng tới, đặc biệt với lứa cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường.

Phía Nhật cũng cho biết, lý do Công Phượng và Tuấn Anh chưa thể được thi đấu nhiều là vì còn trẻ, thể lực hạn chế và cần thời gian hòa nhập. Hiện tại họ đang làm tốt và cơ hội để ra sân là nhiều hơn ở mùa giải tới.

Nói thế để thấy, bầu Đức đang thực sự đứng trước một bài toán khó.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Công Phượng Tuấn Anh bầu Đức Nhật Bản SEA Games HAGL Mito Yokohama Incheon
Xem thêm
TIN NỔI BẬT